Hà Tĩnh : 5 nam sinh tìm người để trả lại gần 15 triệu đồng nhặt được

5 học sinh của Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã có hành đồng đẹp 'nhặt được của rơi, tìm người trả lại' và đã được nhà trường tổ chức buổi lễ tuyên dương, khen thưởng.

Sáng ngày 26/3/2018, trường THPT Cẩm Xuyên đã tổ chức tuyên dương 5 em học sinh vì hành động "tìm được của rơi, trả lại cho người đánh mất" đồng thời phát động phong trào "Người tốt, việc tốt" đến toàn thể học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

5 học sinh được Trường PTTH Cẩm Xuyên khen thưởng gồm: Trần Hoàng Nhật, Nguyễn Đình Nhật (lớp12A5), Nguyễn Huy Đông (lớp 11A12), Lê Hữu Nhân (lớp 11A110 và Đặng Thế Vũ, lớp 11A8.

5 học sinh Trần Hoàng Nhật lớp 12A5, Nguyễn Đình Nhật lớp 2A5, Nguyễn Huy Đông lớp 11A12, Lê Hữu Nhân lớp 11A11, Đặng Thế Vũ lớp 11A8 (từ trái sang) được khen thưởng vì hành động đẹp.

Trước đó, vào chiều thứ Tư ngày 21/3, trên đường đi học về 5 em học sinh nói trên bất ngờ nhặt được một túi nhỏ nằm bên lề đường, nhìn vào thì phát hiện trong túi có số tiền mặt lên tơí14.694.000 đồng và 1 chứng minh thư mang tên Lê Thị Tiền ( sinh năm 1972, trú xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên).

Sau khi thống nhất với nhau cả 5 em cùng đi đến trụ sở UBND xã Cẩm Huy bàn giao số tiền trên, đồng thời nhờ chính quyền xã trao trả lại cho người đánh rơi.

Tiếp nhận số tiền trên, chính quyền xã Cẩm Huy đã liên lạc với chị Tiền và bàn giao lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi.

Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, chị Tiền hết sức xúc động vì nghĩa “tìm được của rơi, tìm người trả lại’ của các em. “Hôm đánh rơi 15 triệu đồng, tôi như chết lặng vì đó là tiền tôi đi vay để sản xuất đầu năm. Tôi đang tìm kiếm trong vô vọng thì nhận được tin báo của chính quyền. Nhận lại số tiền đánh rơi, tôi thực sự quá mừng” chị Tiền cho biết.

Thư cảm ơn chị Tiền gửi tới 5 em

Ông Hà Văn Bình, Phó bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên cũng bày tỏ cảm xúc trước hành động rất đẹp của 5 học sinh Trường PTTH Cẩm Xuyên. Theo thông tin thì trong số 5 học sinh, hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi tuyên dương, các đại biểu có mặt đã cùng Ban giám hiệu nhà trường trao tặng giấy khen cho 5 em Đông, Nhân, Vũ, Hoàng Nhật và Đình Nhật đồng thời cho biết sẽ thông tin rông rãi để người dân biết đến hành động đẹp của các em.

Khoảnh khắc mẹ lao mình ra cứu em bé

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/ha-tinh-5-nam-sinh-tim-nguoi-de-tra-lai-gan-15-trieu-dong-nhat-duoc-d125428.html