Hà Tĩnh: 4 người tử vong khi kéo cáp viễn thông

Trong lúc kéo cáp viễn thông ở cánh đồng Hà Tĩnh, bốn công nhân để cột chạm vào dây điện trung thế khiến 4 người tử vong.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, tối 26/10, ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm, 4 người tử vong khi thi công cột viễn thông. Bốn nạn nhân đều ở xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên), trong độ tuổi 40-50.

Hiện trường vụ phóng điện 4 người tử vong. (Ảnh: Dân Việt)

"Trong quá trình thi công, công ty viễn thông không thông báo cho điện lực. Phía điện lực không biết để cắt điện, đảm bảo các yếu tố an toàn lao động”, ông Bùi Quang Quân - Giám đốc chi nhánh Điện lực huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết.

Theo Dân Việt, chiều nay (26/10), một nhóm người dân ở xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tiến hành chở nguyên vật liệu đến cánh đồng lúa giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để thi công dựng cột điện viễn thông.

Đến 16h30 cùng ngày, trong quá trình thi công, dòng điện 35 KV chạy phía trên bất ngờ phóng xuống khiến 4 người bị điện giật tử vong.

Một nhóm người khác chở nguyên vật liệu đến phát hiện sự việc thương tâm xảy ra nên báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Đình Dũng- Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên cho biết, trong 4 người ở thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng bị điện giật tử vong khi đang thi công cột điện viễn thông, có 2 người là anh em ruột.

Anh Tuấn (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/ha-tinh-4-nguoi-tu-vong-khi-keo-cap-vien-thong-107886