Hà Tĩnh: 4 nam sinh lập nhóm trộm cắp xe máy để lấy tiền tiêu xài

Lập nhóm để trộm cắp xe máy, trong một thời gian ngắn, 4 nam sinh lớp 12 đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, với tổng giá trị tài sản hơn 80 triệu đồng.

Theo báo điện tử Infonet, chiều 14/1, Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 học sinh THPT gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện này rồi đưa ra thị xã Hồng Lĩnh tiêu thụ.

4 đối tượng cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Infonet)

Các đối tượng gồm: Đoàn Văn Quyền (SN 2000, học sinh lớp 12A10 Trường THPT Can Lộc), Thái Duy Hành (SN 2000, học sinh lớp 12A Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh), cả hai đều trú tại xóm Thượng Xá, xã Kim Lộc, Can Lộc; Đường Văn Dũng (SN 2000, trú tại xóm Trung Hòa, xã Thường Nga, Can Lộc), Nguyễn Huy Thọ (SN 2000, trú tại xóm Tân Tiến, xã Trường Lộc, Can Lộc), đều là học sinh lớp 12A6 Trường THPT Can Lộc).

Điều đáng nói là cả 4 đối tượng này đều chỉ mới 17 tuổi, đang là học sinh lớp 12 của trường THPT Can Lộc và trường Trung cấp Kỹ Nghệ Hà Tĩnh.

Theo báo Người đưa tin, tại CQĐT, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy với trị giá khoảng 80 triệu đồng trên địa bàn huyện Can Lộc.

Theo đó, do muốn có tiền để đi chơi nên các đối tượng đã bàn nhau vào buổi tối đi khắp nơi, lợi dụng người dân sơ hở rồi đưa xe máy đi. Sau khi lấy trộm được, những thiếu niên này đưa xe ra TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để tiêu thụ. Số tiền kiếm được các đối tượng nướng vào games và tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã thu giữ 4 chiếc xe máy do các đối tượng trộm cắp được, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Minh Anh (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/ha-tinh-4-nam-sinh-lap-nhom-trom-cap-xe-may-de-lay-tien-tieu-xai-96798