Hà Tĩnh: 260 trường học khai giảng năm học mới cùng lễ chào cờ đầu tuần của năm học mới

Sáng 09/9, 260 trường học với hơn 100.000 giáo viên, học sinh ở 7 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng của các trường được thực hiện lồng ghép ngay trong giờ chào cờ đầu tuần của năm học mới.

Do tình hình thời tiết mưa lũ vào đúng dịp khai giảng năm học mới 2019-2020 nên nhiều trường học ở miền Trung đã phải hoãn lễ khai giảng năm học mới hôm mùng 05/9.

Những trường chưa tổ chức được lễ khai giảng ở Hà Tĩnh, trong sáng nay đã tổ chức khai giảng cho các thầy cô giáo và các em học sinh. Buổi lễ được lồng ghép vào chương trình chào cờ đầu tuần của năm học mới.

Chương trình được tổ chức với tinh thần gọn nhẹ, nhưng vẫn tạo được không khí trang nghiêm, hứng khởi cho giáo viên, học sinh trước thềm năm học mới, lễ khai giảng muộn được tổ chức với các nội dung chính: Chào cờ, đón học sinh đầu cấp, triển khai nhiệm vụ năm học mới, phát động các phong trào thi đua...

Trường THCS Xuân Diệu khai giảng năm học mới (ảnh: báo Hà Tĩnh)

Trường THCS Xuân Diệu khai giảng năm học mới (ảnh: báo Hà Tĩnh)

Nhiều trường ở các huyện bị ảnh hưởng bởi mưa bão đã làm lễ khai giảng năm học mới trong sáng nay như, huyện Can Lộc có 38 trường với 18.000 học sinh, huyện Cẩm Xuyên với 14 trường với hơn 5.000 học sinh, huyện Hương Sơn với 78 trường đã tổ chức khai giảng muộn cho các em học sinh. Tuy nhiên, do nước lũ rút chậm, nhiều địa bàn vẫn bị chia cắt nên vẫn còn 14 trường ở Hà Tĩnh (huyện Hương Khê và huyện Vũ Quang) chưa thể triển khai được việc dạy và học.

Ngay sau lễ khai giảng, các thầy cô giáo và các em học sinh đã nhanh chóng bước vào những tiết học đầu tiên năm học mới 2019-2020.

P.A (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-tinh-260-truong-hoc-khai-giang-nam-hoc-moi-cung-le-chao-co-dau-tuan-cua-nam-hoc-moi-20190909094600843.htm