Hà Tĩnh: 2 anh em ruột chết đuối trong khuôn viên trường học

Vào buổi trưa ngày 17.7, một nhóm nhiều em nhỏ rủ nhau vào khuôn viên trường tiểu học Cẩm Hưng 1 để chơi, không may 2 em bị rơi xuống hố nước chết đuối.

Hố nước nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Chiều 17.7, ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Công an xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết: "Khoảng 12 giờ trưa ngày 17.7, hai anh em ruột là Nguyễn Văn Đạt (SN 2008) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 2010) ở thôn Hưng Trung thuộc xã này cùng với một số đứa trẻ khác rủ nhau đến khuôn viên Trường tiểu học Cẩm Hưng 1 chơi.''

Trong lúc chơi đùa, hai em Đạt và Hoàng rơi xuống hố nước trong khuôn viên trường này. Những em nhỏ khác sợ hãi về nhà kể lại thì vơi người lớn, khi mọi người chạy ra hố nước thì hai em đã tử vong do đuối nước.

Được biết, khu vực hố trong khuôn viên trường mới được đào để làm công trình phụ của nhà trường, do những ngày mưa nên nước ngập hố.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ha-tinh-2-anh-em-ruot-chet-duoi-trong-khuon-vien-truong-hoc-67351.html