Hà Tĩnh: 2.146 mô hình thiệt hại do lũ

Nhằm hỗ trợ các xã thực hiện đạt tiêu chí thu nhập trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, những năm vừa qua tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích xây dựng mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Mô hình nuôi cá lồng bè ở xã Hộ Độ (Lộc Hà) theo chính sách NTM bị lũ cuốn trôi, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng

Kết quả lũy kế từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 12.433 mô hình (riêng 10 tháng đầu năm 2016 thành lập mới được 2.627 mô hình), gồm: 1.049 mô hình lớn; 1.260 mô hình vừa và 10.124 mô hình nhỏ.

“Phải khẳng định việc nhân rộng mô hình sản xuất đã giúp người dân khu vực nông thôn nâng cao thu nhập rất đáng kể. Tuy nhiên, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 2.146 mô hình bị thiệt hại nặng. Trong đó, 161 mô hình mất trắng; 161 mô hình thiệt hại 50 - 70%; 848 mô hình thiệt hại 30 - 50%; số còn lại thiệt hại 20 - 30%”, một lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng NTM Hà Tĩnh cho hay.

Cũng theo lãnh đạo này, ngoài thiệt hại về mô hình sản xuất, lũ lụt cũng đã cuốn trôi, làm hư hỏng một số tuyến đường giao thông; công trình nước sạch; cột điện, đường dây; khu vườn mẫu, khu dân cư mẫu..., ảnh hưởng khá lớn đến tiến độ thực hiện các tiêu chí ở nhiều huyện như Hương Khê, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Sơn.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ha-tinh-2146-mo-hinh-thiet-hai-do-lu-post179002.html