Hạ thủy tàu cao tốc HQ-120 của Hải quan

Tàu HQ-120 có tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, có tầm hoạt động lên đến 1.200 hải lý, do Công ty Đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) đóng.

Tàu HQ-120 (số hiệu HQ11-91-62) được hạ thủy thành công. Ảnh: T.Bình.

Ngày 12/11, tại Công ty Đóng tàu Hồng Hà (Hải Phòng) diễn ra Lễ hạ thủy tàu tuần tra cao tốc HQ-120 (số hiệu HQ11-91-62), do Công ty đóng mới cho Tổng cục Hải quan.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái và Đại tá Nguyễn Văn Đắc- Chính ủy Công ty Đóng tàu Hồng Hà dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành Hải quan.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, ngày 12/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1577/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011-2020.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Công ty đóng tàu Hồng Hà chứng kiến đại diện các đơn vị ký biên bản hạ thủy tàu HQ-120. Ảnh: T.Bình.

Thực hiện Đề án, thời gian qua, Công ty đóng tàu Hồng Hà hoàn thành đóng mới và ban giao 2 tàu HQ 120 đầu tiên cho Tổng cục Hải quan.

Phó Tổng cục trưởng đề nghị sau khi hạ thủy, các đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực hơn nữa để sớm nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng góp phần hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển.

Đại tá Trần Thế Sơn- Phó Giám đốc Công ty Đóng tàu Hồng Hà cho biết, tàu HQ-120 được hạ thủy lần này do liên danh Viện Thiết kế tàu quân sự và Công ty Phát triển công nghệ tàu thủy thiết kế trên cơ sở mẫu tàu tuần tra cao tốc đã được trang bị cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu HQ-120 có chiều dài 34,37m, chiều rộng lớn nhất 6,8m, lượng giãn nước 123 tấn.

Tàu có công suất 5.200 sức ngựa, được lắp đặt các trang thiết bị đồng bộ, tốc độ lớn nhất là 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động 1.200 hải lý, với thời gian 15 ngày/đêm liên tục trên biển…

Trước đó, ngày 26/5/2018, Công ty đóng tàu Hồng Hà đã ban giao cho Tổng cục Hải quan 2 tàu HQ-120 (số hiệu HQ-11-91-60 và HQ-14-91-17) với các đặc tính kỹ thuật như chiếc tàu được hạ thủy hôm nay.

Đáng chú ý, ngày 10/9/2018, sau Lễ thượng cờ (ngày 9/8/2018) và chính thức đi vào hoạt động, tàu HQ 11-91-66, được trang bị thuộc biên chế của Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc- Hải đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đã lập chiến công đầu tiên với việc bắt giữ gần 50.000 lít xăng A92, trị giá khoảng 1 tỷ đồng, trên vùng biển Đông Bắc.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ha-thuy-tau-cao-toc-hq-120-cua-hai-quan.aspx