Hạ Thanh Hóa 5 bàn không gỡ, Hà Nội FC bỏ xa TP.HCM 5 điểm trong cuộc đua vô địch

Hà Nội FC vừa có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước CLB Thanh Hóa ở vòng 20 V-League 2019, qua đó gia tăng cách biệt với TP.HCM trong cuộc đua vô địch V-League lên thành 5 điểm.

Với lợi thế sân nhà, CLB Hà Nội thể hiện được sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Hà Nội FC đã chủ động đẩy cao đội hình, tạo nhiều cơ hội về phía khung thành của CLB Thanh Hóa.

 Đội hình xuất phát của Hà Nội FC.

Đội hình xuất phát của Hà Nội FC.

Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu, Hà Nội FC đã kiểm soát bóng lên tới 74% và liên tục gây sức ép lên hàng thủ đội bóng xứ Thanh.

Hà Nội FC liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đội khách.

Pape Omar - cầu thủ gây nhiều sức ép cho Thanh Hóa khi, liên tục có những pha dứt điểm, khiến cho thủ môn Bá Sơn rất vất vả.

Đến phút thứ 21 của trận đấu, CLB Thanh Hóa phải thay người bất đắc dĩ khi, thủ môn Bá Sơn bị đau sau nỗ lực cản phá cú đánh đầu của Omar và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Vĩnh Lợi.

Trên sân Hàng Đẫy có rất nhiều CĐV Thanh Hóa đến cổ vũ cho đội nhà.

Trong những phút đầu hiệp 1, tình huống đáng chú ý nhất của CLB Thanh Hóa là pha bóng khi Đức Huy kéo ngã Văn Thắng và đội bóng xứ Thanh được hưởng quả phạt ngay trước vòng cấm Hà Nội FC. Tuy nhiên, cú đá phạt của Minh Tùng lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Hà Nội.

Đến phút thứ 38, hàng phòng ngự Thanh Hóa sau những phút kiên cường cũng sụp đổ trước sức ép mà Hà Nội FC tạo ra, khiVăn Quyết căng ngang dọn cỗ để Pape Omar đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Hà Nội FC.

HLV Park Hang Seo cùng 2 trợ lý Lee Young Jin, Kim Han Yoon tới dự khán trận Hà Nội FC - Thanh Hóa.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục thuộc về đội bóng Thủ đô. Phút thứ 55, Văn Kiên tung đường chuyền, Hùng Dũng bỏ bóng khôn ngoan và Pape Omar dễ dàng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.

Ngay sau đó chỉ 3 phút, suýt chút nữa Quang Hải mang về bàn thắng thứ 3 cho đội chủ sân Hàng Đẫy, sau cú dứt điểm đưa bóng đi sạt xà ngang.

Đến phút 80, sau khi nhận đường chuyền từ Quang Hải, Văn Quyết xử lý đẳng cấp loại bỏ 1 hậu vệ Thanh Hóa rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội FC.

Đến phút 88, Ibou Kebe tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 4-0 cho Hà Nội FC. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo này trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Văn Quyết lại có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình, qua đó nâng tỷ số lên 5-0 cho Hà Nội FC.

Với chiến thắng 5 bàn không gỡ trước CLB Thanh Hóa, Hà Nội FC gia tăng cách biệt với TP.HCM lên 5 điểm trong cuộc đua vô địch.

*Đội hình ra sân của CLB Hà Nội: Văn Công, Văn Hậu, Moses Oloya, Văn Quyết, Văn Kiên, Đức Huy, Quang Hải, Pape Omar Faye, Duy Mạnh, Văn Đại, Hùng Dũng.

Đội hình ra sân của CLB Thanh Hóa: Bá Sơn, Đình Tùng, Minh Tùng, Thế Dương, Văn Thắng, Hữu Lâm, Quốc Trung, Xuân Cường, Văn Đại, Gramoz Jurtaj, Đình Hùng.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-thanh-hoa-5-ban-khong-go-ha-noi-fc-bo-xa-tphcm-5-diem-trong-cuoc-dua-vo-dich-post309266.info