Hạ Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Tuyển nữ bóng đá Việt Nam hạ gục tuyển Thái Lan từng 2 lần có mặt tại World Cup bóng đá nữ thế giới, để lên ngôi vô địch Đông Nam Á

Đều toàn thắng trước khi trực tiếp chạm trán nhau ở trận chung kết Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2019, nhưng khi chạm trán Việt Nam, các cô gái chủ nhà Thái Lan đã không thể hoàn thành mục tiêu vô địch 4 lần liên tiếp khi thất thủ với tỉ số 0-1 sau 120 phút thi đấu kịch tính hôm 27-8.

Đương kim vô địch Thái Lan đang là đội bóng thống trị khu vực với kỷ lục 4 danh hiệu vô địch Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á. Các cô gái xứ chùa vàng cũng là đại diện duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào đến vòng chung kết World Cup nữ 2019 diễn ra tại Pháp hồi tháng 6 vừa qua. Đây cũng là lần thứ hai Thái Lan vinh dự góp mặt ở sân chơi đẳng cấp nhất thế giới mà đối với Việt Nam đó vẫn là một giấc mơ chưa thể hiện thực!

Những cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan luôn diễn ra kịch tính và hấp dẫnẢnh: Quang Liêm

Những cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan luôn diễn ra kịch tính và hấp dẫnẢnh: Quang Liêm

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả đã giúp tuyển nữ Thái Lan lấn át các học trò HLV Mai Đức Chung ngay khi tiếng còi khai cuộc. Người Thái làm chủ khu vực trung tuyến và tung ra những miếng đánh hiểm hóc, bài bản xuất phát từ 2 bên hành lang cánh hay chọc thẳng từ trung lộ… Nhưng tất cả những đợt tấn công ấy đều bị chặn đứng bởi hàng thủ vững chắc, thi đấu rất kỷ cương, cùng màn trình diễn, cứu bóng xuất sắc đến từ "người nhện" Trần Thị Kim Thanh của Việt Nam.

Đẳng cấp ở tầm cỡ thế giới nhưng tuyển nữ Thái Lan không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và đó là lúc sự nghiệt ngã của bóng đá vận vào đội chủ nhà. Bàn thắng quý hơn vàng của đội trưởng Huỳnh Như ở phút thứ 93 trong hiệp phụ thứ nhất xuất phát từ tình huống phản công đẹp mắt hiếm hoi của Việt Nam khiến Thái Lan phải nhận thất bại cay đắng. Bàn thắng đó làm khán đài sân IPE Chonburi trở nên câm lặng khi Thái Lan không thể có lần thứ 5 đứng lên bục vinh quang.

Cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Đó cũng là sân khấu trình diễn chiến thuật, đấu pháp hợp lý của HLV Mai Đức Chung. Sức mạnh và ý chí kiên cường của chiến lược gia 68 tuổi người Hà Nội được truyền dẫn đến các học trò khi ông luôn dõi theo từng nhịp chân tuyển thủ gần như toàn bộ 120 phút thi đấu của trận chung kết.

Tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại đối thủ sở hữu hàng công mạnh với 29 bàn thắng để có lần thứ 3 vô địch giải đấu tầm cỡ khu vực và đó là động lực để tuyển nam Việt Nam tự tin đấu người Thái ở "chảo lửa" Thammasat, thủ đô Bangkok trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 VCK World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5-9 sắp tới.

Cùng ngày, tuyển nữ Myanmar xuất sắc đánh bại các cô gái Philippines với tỉ số 3-0 để giành hạng ba chung cuộc Giải Vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ha-thai-lan-tuyen-nu-viet-nam-vo-dich-dong-nam-a-20190827224710614.htm