Hạ Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đoạt huy chương Vàng Sea Games 31

Đội trưởng Huỳnh Như tỏa sáng đúng lúc, ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết (diễn ra ngày 21-5 trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh), giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại tuyển nữ Thái Lan, đoạt huy chương Vàng môn bóng đá nữ SEA Games 31 trên sân nhà.

Tuyển nữ Việt Nam hạ nữ Thái Lan trong trận chung kết, giành ngôi vô địch SEA Games 31. Nguồn: VFF

Tuyển nữ Việt Nam hạ nữ Thái Lan trong trận chung kết, giành ngôi vô địch SEA Games 31. Nguồn: VFF

“Các cô gái vàng của Việt Nam chưa bao giờ làm cho người hâm mộ thất vọng”, và điều này thực sự đúng khi tuyển nữ Việt Nam đáp trả tấm chân tình của hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà bằng một hành trình lên ngôi vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 31 trên sân nhà đầy cảm xúc. Các học trò của Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bước lên “ngôi hậu” và bảo vệ thành công chức vô địch bằng loạt trận bất bại (4 trận thắng liên tiếp), ghi được 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Chức vô địch của tuyển nữ Việt Nam tại kỳ SEA Games 31 một lần nữa đã khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á.

Từ trước đến nay, ở bất kỳ môn thể thao nào, những cuộc đụng độ giữa các vận động viên, cầu thủ tuyển Việt Nam và Thái Lan dù ở giai đoạn thi đấu vòng loại, bán kết hay chung kết luôn là sự cạnh tranh quyết liệt. Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 giữa Việt Nam gặp Thái Lan trên sân nhà vừa qua cũng không ngoại lệ. Theo ghi nhận của Ban tổ chức sân Cẩm Phả, trận đấu đã có hơn 16.000 cổ động viên đến dự khán, đó là chưa kể hàng triệu người hâm mộ trên cả nước dõi theo màn hình tivi cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam. Tuyển nữ Việt Nam ra sân với tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao độ, từng vị trí trên sân đều cho thấy sự tự tin, bản lĩnh trước đối thủ. Ở mặt trận tấn công, sự xuất sắc và khéo léo của những ngôi sao như: Huỳnh Như, Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Thùy Trang đã khiến cho hàng phòng ngự tuyển nữ Thái Lan chao đảo, từ đó xuất hiện nhiều sai sót và họ đã phải trả giá bằng pha đi bóng tốc độ, đầy tự tin của đội trưởng Huỳnh Như vượt qua thủ môn trước khi đưa bóng vào khung thành trống. Còn ở hàng phòng ngự, sự vững chắc của bộ tứ Chương Thị Kiều, Thu Thương, Trần Thị Thu và Hoàng Thị Loan cùng sự xuất sắc của thủ thành Kim Thanh gần như đã chia tách, vô hiệu hóa hoàn toàn các mũi nhọn tấn công của đối phương, khiến các chân sút nữ Thái Lan càng chơi càng nản.

Tuyển nữ Việt Nam đã có một hành trình vô địch SEA Games trên sân nhà đầy ấn tượng, nổi bật nhất là ngôi sao Huỳnh Như, Quả bóng vàng nữ Việt Nam. Ở giai đoạn vòng đấu bảng, các tuyển thủ nữ Việt Nam ghi được 9 bàn thắng vào lưới Philippines và Campuchia, song đội trưởng Huỳnh Như lại lặng lẽ không có tên trong danh sách ghi bàn ấy một cách kỳ lạ. Khi đội tuyển gặp những thời khắc khó khăn, các đồng đội của cô dù rất cố gắng vẫn không thể ghi bàn trong trận bán kết gặp Myanmar, hay trận chung kết gặp Thái Lan, thì lúc này phẩm chất ngôi sao của Quả bóng vàng nữ Huỳnh Như lên tiếng và mang về chiến thắng cho đội tuyển. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Huỳnh Như chứng tỏ bản năng săn bàn nhạy bén của một trung phong cắm, vai trò của một thủ lĩnh đội bóng luôn được Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung tin tưởng.

Có mặt trên sân trong trận chung kết tối 21-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chúc mừng chiến tích rực rỡ của đội tuyển nữ Việt Nam khi bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để gửi lời chúc mừng đội tuyển nữ; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã thông qua quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng đội tuyển; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng, khen đội tuyển nữ Việt Nam. Được biết, với chiến tích đoạt huy chương vàng SEA Games 31, bảo vệ thành công chức vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các doanh nghiệp, mạnh thường quân thưởng với số tiền 4,6 tỷ đồng.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202205/ha-thai-lan-tuyen-nu-viet-nam-doat-huy-chuong-vang-sea-games-31-8252243/