'Hạ' Ronaldo, Messi, Luka Modric giật giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Cuối cùng, kỷ nguyên thống trị các giải thưởng cá nhân hàng năm của FIFA mà Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang nắm giữ cũng đã phải kết thúc khi họ cùng thất bại trước Luka Modric trong cuộc đua giành giải The Best.

Luka Modric đã phá vỡ kỷ nguyên của CR7 và M10

Rạng sáng nay (25/9), một sự kiện bóng đá lớn đã diễn ra tại London, đêm Gala tôn vinh các cá nhân xuất sắc nhất của FIFA. Có mặt tại sự kiện này vẫn là hai nhân vật danh tiếng bậc nhất thế giới, những người đã làm "khuynh đảo" các cuộc bầu chọn của FIFA trong suốt gần 1 thập kỷ gần đây là Ronaldo và Messi, thế nhưng trong đêm Gala này, 2 nhân vật này đã không được xướng lên khi ban tổ chức đọc tên những người đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

Với 29,05% phiếu bầu chọn, tiền vệ đội tuyển Croatia và CLB Real Madrid, Luka Modric đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm qua. Anh bỏ khá xa người xếp thứ 2 là đồng đội cũ ở sân Bernabeu, Cristiano Ronaldo (19,08% phiếu) trong cuộc đua này. Trong khi Messi thậm chí còn không lọt vào top 3 bởi sự vươn lên mạnh mẽ của ngôi sao người Ai Cập Mohamed Salah (đứng thứ 3 với 11,23% phiếu).

Messi không được lọt vào top 3 là điều đã được biết trước nhưng còn bất ngờ và đáng nói hơn nữa là việc đội trưởng tuyển Argentina cũng không giữ được vị trí thứ 4 do kém cả phiếu bầu so với Kylian Mbappe. Các vị trí tiếp theo trong top 10 là Griezmann, Hazard, Kevin de Bruyne, Varane và Harry Kane.

Với Modric, việc anh giành giải cầu thủ xuất sắc nhất cũng là điều vô cùng hợp lý khi trong suốt một năm qua, dù không ghi được nhiều bàn thắng như Ronaldo hay Messi nhưng anh luôn là nhân tố sống còn của Real Madrid.

Không chỉ góp công lớn trong những thành công của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, đặc biệt là ở danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp, anh còn giúp ĐT Croatia chơi chói sáng và vào tới trận chung kết World Cup 2018.

Thành tích ấn tượng của Modric, đặc biệt là trong màu áo ĐTQG là điều mà Ronaldo và cả Messi không thể có được. Họ đơn thuần chỉ nổi bật ở cấp CLB còn khi khoác áo ĐTQG lại là một bộ mặt hoàn toàn khác. Trong khi Messi cùng ĐT Argentina thi đấu tệ hại ở World Cup 2018 thì Ronaldo cũng chẳng khá hơn trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha và cùng đồng đội phải về nước sớm.

Kết quả bầu chọn trong đêm Gala trên thực tế cũng giống hệt kết quả trong đêm trao giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA hơn 1 tháng trước. Khi đó, Modric cũng về nhất, Ronaldo về nhì, Salah về thứ 3. Kết quả đó đã tác động rất lớn đến những lá phiếu bầu chọn cho cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Cũng trong đêm Gala của FIFA này, HLV Didier Deschamp đã vinh dự được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất năm khi cùng ĐT Pháp lên ngôi vô địch tại World Cup 2018 vừa qua trên đất Nga. Deschamps đã vượt qua người đồng hương Zidane và HLV ĐT Croatia Dalic để giành danh hiệu này. Trong khi đó giải cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới đã thuộc về tiền đạo người Brazil Marta.

Danh sách giải thưởng trong đêm Gala của FIFA diễn ra rạng sáng 25/9:

- Bàn thắng đẹp nhất: Mohamed Salah (Liverpool)

- HLV đội nam xuất sắc: Didier Deschamps (ĐTQG Pháp)

- Thủ môn hay nhất: Thibaut Courtois (ĐT Bỉ - Real Madrid).

- Cộng đồng NHM ấn tượng nhất: CĐV Peru.

- HLV đội nữ xuất sắc: Reynald Pedros.

- Fair Play: Lennart Thy.

- Cầu thủ nam hay nhất: Luka Modric (Real Madrid - ĐTQG Croatia).

- Cầu thủ nữ hay nhất: Marta (Brazil).

- Đội hình hay nhất năm của FIFPro:

Thủ môn: David De Gea

Hậu vệ: Dani Alves, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo.

Tiền vệ: N'Golo Kante, Luka Modric, Eden Hazard.

Tiền đạo: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ha-ronaldo-messi-luka-modric-giat-giai-cau-thu-xuat-sac-nhat-the-gioi-post276528.info