Hà Nội: Yêu cầu đánh giá chất lượng số khẩu trang không có giấy tờ

Tại Hội nghị giao ban công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (Covid-19) TP Hà Nội chiều 12-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế cần phối hợp, thẩm định chất lượng số khẩu trang lậu, không có giấy tờ, nếu đạt chất lượng có thể phát miễn phí cho học sinh.

Theo đó, phát biểu tại Hội nghị, đại diện QLTT Hà Nội cho biết: Hiện nay, lực lượng chức năng đang tạm giữ gần 600.000 chiếc khẩu trang. Đơn vị này đã xem xét báo cáo phương án xử lý như thế nào vì đây là hàng lậu, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ (gồm cả khẩu trang y tế và khẩu trang thông thường). Trong số hàng này có cả hàng Hàn Quốc, Nga; có cả khẩu trang là hàng công ty trong nước sản xuất, chỉ cần xác định đúng công ty đó thì có phương án bổ sung công quỹ hay cách nào đó…

Vì vậy, mong muốn Sở Y tế phối hợp với QLTT giám định chất lượng, nếu đạt có thể sử dụng phát trong trường học cho học sinh trong thời gian sắp tới vì thời điểm này khẩu trang khan hiếm. Chỉ cần giám định lại chất lượng, nếu đạt thì đều sử dụng được hết.

Với đề xuất này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế ngay lập tức phối hợp, đánh giá chất lượng 600 nghìn chiếc khẩu trang đã tịch thu. Phân loại cái nào là hàng giả, cái nào là hàng đảm bảo chất lượng đề nghị tịch thu để sung vào công quỹ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu giám định chất lượng khẩu trang lậu để phát cho các trường khi học sinh đi học trở lại (Ảnh: V.H)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu giám định chất lượng khẩu trang lậu để phát cho các trường khi học sinh đi học trở lại (Ảnh: V.H)

“Có thể sắp tới phát miễn phí khẩu trang này cho các trường chứ TP không bán, nhưng với điều kiện Sở Y tế phải thẩm định chất lượng, đảm bảo thì mới đưa vào sử dụng”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở Y tế, Sở GD-ĐT tuyên truyền khử trùng, tiêu độc tại tất cả các trường học trên địa bàn; chuẩn bị toàn bộ cơ sở vật chất sau khi tiêu độc khử trùng, trước cửa lớp đều có dung dịch rửa tay bằng xà phòng hoặc chất rẩy rửa khô.

"Đảm bảo khi ra, vào, nghỉ giải lao, cầm nắm đều phải rửa tay. Còn quyết định cho giáo viên, học sinh đeo khẩu trang hay không thì chờ hướng dẫn của Bộ Y tế nhưng trên tinh thần chúng ta phải chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các cháu khi đi học trở lại vào tuần tới", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 15 giờ ngày 12-2, TP chưa ghi nhận trường hợp trường hợp dương tính với Covid-19. Hiện TP đang tiến hành giám sát tại bệnh viện 56 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid – 19 (7 trường hợp đến từ Vũ Hán; 45 trường hợp đến từ các vùng khác của Trung Quốc và 4 trường hợp công tác tại sân bay Nội Bài).

Trong số các trường hợp đã xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19 là 54 người; số chưa có kết quả xét nghiệm và tiếp tục cách ly; còn 2 trường hợp theo dõi chặt chẽ (1 ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 1 ở BV 198).

Hiện thành phố đang thực hiện giám sát tại cộng đồng 1.568 trường hợp được cách ly y tế và theo dõi giám sát sức khỏe do có tiền sử đi từ hoặc đi qua vùng dich về. Hiện còn 739 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-yeu-cau-danh-gia-chat-luong-so-khau-trang-khong-co-giay-to-179794.html