Hà Nội xử phạt người ra ngoài đường không thuộc diện được phép

Sau ngày đầu nhắc nhở những người đi ra ngoài đường không thuộc diện được phép, từ ngày 5-4, các lực lượng chức năng của TP Hà Nội bắt đầu xử phạt những trường hợp vi phạm quy định này.

Lực lượng chức năng phường Trúc Bạch xử phạt người đi ra ngoài đường không thuộc diện được phép.

Lực lượng chức năng phường Trúc Bạch xử phạt người đi ra ngoài đường không thuộc diện được phép.

NDĐT - Sau ngày đầu nhắc nhở những người đi ra ngoài đường không thuộc diện được phép, từ ngày 5-4, các lực lượng chức năng của TP Hà Nội bắt đầu xử phạt những trường hợp vi phạm quy định này.

Sáng 5-4, lực lượng chức năng phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) đã ra quyết định xử phạt ba trường hợp ra đường không có lý do cần thiết, mỗi người 200.000 đồng, theo điểm a khoản 1 điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về hành vi "không thực hiện biện pháp để bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của các cơ quan y tế".

Lãnh đạo UBND phường Trúc Bạch cho biết, trong ba trường hợp này có một người sống trên địa bàn phường đi bán hoa, còn lại hai người kia ở nơi khác lưu thông vào địa bàn phường để đi câu cá. Cả ba người đều chấp hành nộp phạt và cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và của TP Hà Nội.

Lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, từ ngày 1 đến 5-4, các lực lượng chức năng của quận xử phạt 48 trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 43 cá nhân bị phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng và ba người ra đường không thuộc diện được phép, hai hộ kinh doanh sim, thẻ điện thoại thuộc diện các mặt hàng không thiết yếu mở cửa bán hàng, tổng số tiền phạt là 23,8 triệu đồng.

VIỆT ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43941902-ha-noi-xu-phat-nguoi-ra-ngoai-duong-khong-thuoc-dien-duoc-phep.html