Hà Nội: Xử phạt gần 500 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của trung ương và thành phố về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt cho biết: Từ ngày 1 đến 10-4, quận đã xử phạt hành chính 376 trường hợp với lỗi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, ra đường không có lý do thực sự cần thiết.

Trong khi đó, tính đến trưa 10-4, toàn quận Long Biên đã xử phạt 116 cá nhân không chấp hành quy định về phòng, chống dịch, bệnh, trong đó có 112 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tại quận Thanh Xuân, trong ngày hôm nay, cũng có 22 trường hợp bị xử phạt vì lỗi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nâng tổng số trường hợp bị phạt kể từ đầu tháng đến nay vì lỗi này trên địa bàn lên tới gần 150 người.

Tại quận Hà Đông, riêng trong ngày 10-4, Công an 17 phường xử phạt 33 trường hợp vì lỗi tương tự nêu trên.

Ở khu vực ngoại thành, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng cho biết, các xã, thị trấn trên địa bàn đã xử phạt 14 trường hợp vi phạm yêu cầu cách ly xã hội.

Trong các ngày 9 và 10-4, UBND xã Hà Hồi (huyện Thường Tín) đã xử phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Cũng trong hai ngày này, xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) xử phạt 9 trường hợp với lỗi tương tự.

Tại huyện Chương Mỹ, trong hai ngày 9 và 10-4, UBND thị trấn Chúc Sơn xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường. Đối với 3 trường hợp cố tình mở cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, thị trấn đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UBND huyện xử phạt theo quy định.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/964063/ha-noi-xu-phat-gan-500-truong-hop-vi-pham-quy-dinh-phong-chong-dich