Hà Nội xử lý hàng trăm xe khách vi phạm sau phản ánh của Báo Giao thông

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội yêu cầu tăng cường chốt trực, xử lý nghiêm tình trạng 'xe dù bến cóc' lộng hành sau phản ánh của Báo Giao thông.

Tình trạng "bến cóc, xe dù" diễn biến phức tạp trên các tuyến đường của Hà Nội như: Giải Phóng, Vành đai 3,... được Báo Giao thông ghi nhận, phản ánh.

Tình trạng "bến cóc, xe dù" diễn biến phức tạp trên các tuyến đường của Hà Nội như: Giải Phóng, Vành đai 3,... được Báo Giao thông ghi nhận, phản ánh.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Báo Giao thông liên quan việc xử lý “bến cóc, xe dù" sau phản ánh.

Văn bản do Thiếu tá Đào Việt Long ký nêu rõ, ngày 15/10/2020, chuyên trang ATGT của Báo Giao thông đăng bài: "Xử lý bến cóc, xe dù chỉ như muối ‘bỏ bể’" phản ánh lúc 15h ngày 11/10, có mặt trên đường Giải Phóng, đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ đến ngã tư Pháp Vân, hình ảnh phóng viên chứng kiến là hơn 10 hành khách tập trung trên vỉa hè và liên tục hướng mắt về bến xe để trông ngóng các xe tuyến: Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình,... chạy tới.

Trong khi đó, tại trục đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, hơn một tháng qua, dù các lực lượng chức năng đã tăng cường chốt trực, giải tỏa các bến cóc theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, song, quá trình thực thi nhiệm vụ vẫn gặp nhiều khó khăn. Khi cứ vắng bóng lực lượng chức năng, người dân lại kéo nhau ra vỉa hè để đón xe khách dọc đường tại hai ‘'điểm nóng’: trước tòa nhà Thăng Long Number One và khu vực từ số 70 - 98 Nguyễn Xiển.

Theo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị này đã chỉ đạo Đội CSGT số 7, 14 bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tuần tra lưu động xử lý các trường hợp xe khách dừng, đỗ đón trả khách sai quy định tại khu vực đường Giải Phóng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển.

Đồng thời, phối hợp với Công an các quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định trên tuyến đường: Giải Phóng, Ngọc Hồi, Kim Đồng, đường Vành đai 3, khu vực xung quanh hai bến xe: Giáp Bát, Nước Ngầm.

"Phòng CSGT cũng làm việc với các lực lượng liên quan của quận Cầu Giấy giải quyết dứt điểm tình trạng xe khách vi phạm tại khu vực trước cửa tòa nhà Thăng Long Number One và số 289A Khuất Duy Tiến; Phối hợp với Công an, Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai và công an các phường tổ chức ký cam kết với 25 nhà xe đang hoạt động trên địa bàn quận chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT, vận tải đường bộ.

Kết quả, từ ngày 20/10 - 29/10, Đội CSGT số 7 và số 14 đã kiểm tra, xử lý 134 trường hợp xe khách vi phạm, phạt tiền hơn 77 triệu đồng, tước 6 GPLX, tạm giữ 134 bộ giấy tờ. Các lỗi vi phạm như: dừng, đỗ sai quy định (110 trường hợp); Mở cửa khi xe đang chạy (14 trường hợp); Đón, trả khách sai quy định (7 trường hợp),...", văn bản nêu.

Nam Khánh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ha-noi-xu-ly-hang-tram-xe-khach-vi-pham-sau-phan-anh-cua-bao-giao-thong-d486304.html