Hà Nội: Xử lý 6 'cò mồi' chèo kéo du khách tới chùa Hương

Chiều 11-2, Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến và địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 6 'cò mồi' đeo bám, chèo kéo du khách trên đường vào chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Những đối tượng này gồm Nguyễn Văn Thắng (SN 1973), Bùi Quang Thắng (SN 1974), Lê Cao Thức (SN 1973), Lê Văn Tuyến (SN 1972), Nguyễn Văn Bình (SN 1974, đều ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Dương (SN 1984, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Tên các nhà đò mà nhóm đối tượng chèo kéo du khách sử dụng dịch vụ.

Tên các nhà đò mà nhóm đối tượng chèo kéo du khách sử dụng dịch vụ.

Theo Trung tá Đồng, các trinh sát hình sự hóa trang tuần tra, kiểm soát dọc tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông), quốc lộ 21B qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa và Mỹ Đức đã kịp thời phát hiện nhóm đối tượng trên điều khiển xe máy, bám theo các ô tô khách, chèo kéo du khách sử dụng dịch vụ đò.

Hành vi của các đối tượng không những gây nguy hiểm cho bản thân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho du khách, người tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/926566/ha-noi-xu-ly-6-co-moi-cheo-keo-du-khach-toi-chua-huong