Hà Nội: Xót xa bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi vì 'hoàn cảnh khó khăn không nuôi được cháu'

Phát hiện một thùng giấy được đặt gọn gàng bên vệ đường, qua kiểm tra người dân địa phương bất ngờ phát hiện một bé gái bị bỏ lại trong thùng. Ngay sau đó, cháu bé được đưa về trạm y tế để chăm sóc.

Trưa 13/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Ngọc Tuất - Trưởng Công an xã Liên Châu (huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, đơn vị mới tiếp nhận đơn trình báo về việc phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường.

"Vào khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân đi trên đường Cienco 5 (thuộc địa bàn thôn Mai Châu, xã Liên Châu) phát hiện chiếc thùng giấy đặt gọn gàng bên đường, qua kiểm tra bên trong thì bàng hoàng thấy bé gái sơ sinh quấn khăn, đội mũ và bên cạnh có vài chiếc bỉm, khăn dành cho trẻ sơ sinh và hộp sữa bột.

Ngoài ra, trong thùng còn có tờ giấy ghi vài dòng chữ viết bằng tay với lời nhắn "Hoàn cảnh tôi không nuôi được cháu. Ai nhặt được cháu xin nuôi cháu và chăm sóc giúp tôi", ông Tuất cho hay.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy.

Thông tin thêm với phóng viên, vị lãnh đạo này cho biết, sau khi nhận được thông tin trình báo, đơn vị cũng đã đến nơi lập biên bản, lấy thông tin của người phát hiện cháu bé. Cùng với đó, cán bộ cùng chính quyền địa phương và người dân đã đưa cháu bé về trạm ý tế xã Liên Châu để chăm sóc.

Tờ giấy có dòng chữ viết tay với lời nhắn gửi được để lại trong thùng.

"Cháu bé có sức khỏe ổn định, theo quan sát thì bé gái này khoảng 15 ngày tuổi. Hiện chính quyền địa phương tạm thời giao cháu bé cho người phát hiện và cùng hỗ trợ chăm sóc. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ phát đi thông báo để người nhà cháu bé đến nhận lại", ông Tuất nói thêm.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sự việc khiến nhiều người dân xót xa bởi người nào đã nhẫn tâm bỏ cháu bé trong thùng khi thời tiết Hà Nội đang vào mùa lạnh. Nếu cháu bé không được phát hiện kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tình mạng.

Thu Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-xot-xa-be-gai-15-ngay-tuoi-bi-bo-roi-vi-hoan-canh-kho-khan-khong-nuoi-duoc-chau-a459649.html