Hà Nội xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tiểu thương ở các chợ đầu mối

Thực hiện chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, sáng 18-4, quận Ba Đình tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 xác suất cho một số người kinh doanh, người lao động, cán bộ tại chợ đầu mối Long Biên.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Quản lý chợ Long Biên cho biết, trong ngày 18-4 sẽ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho hơn 200 người. Cùng với UBND quận, Trung tâm Y tế quận Ba Đình, Ban Quản lý chợ huy động 80 người làm công tác bảo đảm trật tự, hướng dẫn người dân làm xét nghiệm nhanh.

Thời gian qua, Ban Quản lý chợ Long Biên đã lập 20 điểm cho các hộ kinh doanh, người dân rửa tay sát khuẩn trước và sau khi ra, vào chợ. Bên cạnh việc lập 12 chốt thực hiện giãn cách tại các điểm thường xuyên diễn ra việc tập trung đông người nhất, Ban Quản lý chợ tổ chức phun khử khuẩn, rắc vôi bột 3 lần/tuần toàn bộ chợ. Ngoài ra, có 25 nhiệt kế điện tử được trang bị tại 2 cổng ra vào chợ để đo thân nhiệt tất cả khách hàng. Hằng ngày, chợ Long Biên đều tổ chức phun thuốc phòng dịch cho xe ô tô ra vào chợ, trung bình 300-400 lượt/ngày.

Một số hình ảnh về xét nghiệm nhanh Covid-19 tại chợ Long Biên:

* Sáng cùng ngày, quận Hoàng Mai tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho hơn 300 tiểu thương và cán bộ Trung tâm Kinh doanh Chợ đầu mối phía Nam (Tổng công ty Thương mại Hà Nội).

Tiểu thương ngồi chờ xét nghiệm nhanh Covid-19.

Địa điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 được quận Hoàng Mai tổ chức tại Phòng khám Đa khoa Lĩnh Nam.

Ông Nguyễn Hữu Quân, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Kinh doanh chợ đầu mối phía Nam cho biết, để bảo đảm việc xét nghiệm nhanh cho số lượng lớn người dân ngay trong buổi sáng mà vẫn bảo đảm an toàn về phòng dịch, đơn vị đã tuyên truyền, phát phiếu cho từng người để khai thông tin cá nhân trước. Ngoài ra, có 40 người phối hợp với UBND quận, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai để làm tốt công tác an ninh trật tự tại địa bàn.

“Đặc biệt, chúng tôi điều tiết theo số lượng mỗi lần 12 người vào xét nghiệm, hướng dẫn mọi người ngồi chờ cách nhau 2m; bố trí 4 bàn xét nghiệm, 4 bàn trả kết quả. Do công tác phối hợp nhịp nhàng nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Trong buổi sáng đã hoàn tất việc xét nghiệm cho hơn 300 người”, ông Nguyễn Hữu Quân nhấn mạnh.

* Tại Trạm Y tế xã Lê Lợi (huyện Thường Tín), Trung tâm Y tế huyện và Phòng Y tế huyện Thường Tín đã tổ chức lấy mẫu, test nhanh, sàng lọc Covid-19 cho hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ.

Cán bộ y tế huyện Thường Tín lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (huyện Thường Tín).

Theo ông Nguyễn Đăng Thênh, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (huyện Thường Tín), sáng nay, cán bộ y tế huyện đã lấy mẫu và xét nghiệm nhanh cho 223 người kinh doanh buôn bán gia cầm tại chợ. Ngay từ sáng sớm, UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chuẩn bị cơ sở, huy động lực lượng chức năng của xã làm công tác bảo vệ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân xếp hàng, đo thân nhiệt để vào khu vực lấy mẫu.

“Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn sự quan tâm của thành phố đối với những tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Chiều nay, chúng tôi sẽ nhận được kết quả. Đây là việc làm rất ý nghĩa, giúp các tiểu thương yên tâm hơn về sức khỏe”, ông Lê Văn Tuyến ở xã Lê Lợi (huyện Thường Tín) - một trong những tiểu thương vừa được lấy mẫu xét nghiệm chia sẻ.

* Chiều nay, quận Hoàng Mai đã tổ chức xét nghiệm nhanh cho 140 tiểu thương kinh doanh tại chợ cá làng Sở Thượng (còn gọi là chợ cá Yên Sở, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai).

Tiểu thương giữ khoảng cách khi ngồi chờ vào lấy mẫu xét nghiệm.

Tiểu thương khai thông tin trước khi vào lấy mẫu xét nghiệm.

Lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai).

Sáng mai, quận sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho khoảng 200 người.

Thành - Ánh - Chi - Dung

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/964930/ha-noi-xet-nghiem-nhanh-covid-19-cho-tieu-thuong-o-cac-cho-dau-moi