Hà Nội xét nghiệm nhanh Covid-19 cho người dân đi từ Đà Nẵng về

Sáng 31-7, Trung tâm Y tế quận Ba Đình tổ chức xét nghiệm nhanh cho hơn 300 người dân đi từ Đà Nẵng về tại Trường trung học cơ sở Hoàng Diệu (quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Đông sáng 31-7, tại Trường trung học cơ sở Hoàng Diệu (quận Ba Đình, TP Hà Nội), lực lượng nhân viên y tế đã có mặt từ rất sớm chuẩn bị cho công tác xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với người dân trên địa bàn đi từ Đà Nẵng trở về.

Khoảng 8 giờ sáng, rất đông người dân, từ trẻ con đến người lớn có mặt xếp hàng dài tại các điểm mà nhân viên y tế bố trí sẵn. Những người đến sau sẽ được ngồi ở khu vực nhà xe trong khuôn viên trường, sau đó di chuyển về khu vực kiểm tra nhiệt độ và kế tiếp đến khu vực điền thông tin.

Video clip xét nghiệm nhanh cho người dân

Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận Ba Đình Nguyễn Thị Hồng Thủy cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, bắt đầu từ hôm nay 31-7, quận Ba Đình tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho những người dân trên địa bàn quận từ TP Đà Nẵng trở về.

"Quận Ba Đình sẽ tổ chức 4 điểm, trong đó tại điểm Trường tiểu học Hoàng Diệu sẽ lấy mẫu với người dân của 3 phường là Liễu Giai, Vĩnh Phúc và Cống Vị "Ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của người dân trên địa bàn phường Liễu Giai, ngày mai sẽ tiếp tục tiến hành cho 2 phường còn lại là Vĩnh Phúc và Cống Vị. Các bước lấy mẫu thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn nhất. Người dân đến lấy mẫu sẽ chỉ mất tối đa khoảng 15 phút là cho kết quả bước đầu là âm tính hay dương tính"- bà Nguyễn Thị Hồng Thủy chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoài (56 tuổi) cầm trên tay kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 vui mừng chia sẻ: "Tôi vừa qua đi du lịch Đà Nẵng 1 ngày, đúng ngày đó thì lại nhận được thông báo có người mắc Covid-19, cảm thấy lo lắng nên tự đến phường để khai báo hành trình của mình. Tôi rất muốn đi test để có kết quả cho yên tâm với gia đình và cộng đồng. Nay rất vui khi quận đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho yên tâm, mong ai cũng có kết quả âm tính".

Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến sáng 30-7, Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19 đều vừa trở về từ Đà Nẵng. Trường hợp đầu tiên là nam thanh niên (23 tuổi, ở Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm) và trường hợp thứ hai là bệnh nhân 76 tuổi (ở Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ).

Đến nay, theo tổng hợp từ các quận, huyện, thị xã, số lượng người dân Hà Nội trở về từ Đà Nẵng là hơn 21 ngàn trường hợp.

Một số hình ảnh:

Toàn cảnh Trường trung học cơ sở Hoàng Diệu (quận Ba Đình, Hà Nội), nơi diễn ra xét nghiệm nhanh cho những người dân trên địa bàn quận đi từ Đà Nẵng về.

Toàn cảnh Trường trung học cơ sở Hoàng Diệu (quận Ba Đình, Hà Nội), nơi diễn ra xét nghiệm nhanh cho những người dân trên địa bàn quận đi từ Đà Nẵng về.

Những người dân đến đây được bố trí ngồi cách nhau 2 m

Bất kì ai đến đây xét nghiệm trước tiên phải kiểm tra thân nhiệt

Sau đó rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào khu khai báo thông tin cá nhân

Các nhân viên có mặt từ rất sớm chuẩn bị cho công tác xét nghiệm nhanh Covid-19

Rất đông người dân có mặt nên các nhân viên y tế sẽ bố trí ngồi từng điểm, thuận tiện cho việc xét nghiệm nhanh

Các nhân viên y tế lấy thông tin cá nhân và lịch trình di chuyển của những người đến xét nghiệm nhanh Covid-19

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xát nghiệm

Danh sách và mẫu xét nghiệm của những người dân đến đây

Bà Nguyễn Thị Hoài (56 tuổi) vui mừng khi cầm trên tay kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/ha-noi-xet-nghiem-nhanh-covid-19-cho-nguoi-dan-di-tu-da-nang-ve-20200731120711978.htm