Hà Nội xét nghiệm 10.400 mẫu để sàng lọc Covid-19 cho tỉnh Bắc Giang

Trước diễn biến dịch đang bùng phát tại Bắc Giang, Hà Nội đã thống nhất với tỉnh Bắc Giang để thành lập đoàn công tác gồm 20 người là những bác sĩ, nhân viên y tế tiêu biểu và ưu tú giúp tỉnh Bắc Giang không chỉ là hình thức chi viện mà còn giúp địa phương ngăn chặn nguy cơ lây lan. Đến nay, Hà Nội tiếp nhận và xét nghiệm khoảng 10.400 mẫu cho tỉnh Bắc Giang.

 Hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, chiều 16/5, Đoàn công tác gồm 20 chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của Hà Nội đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang. Ngay trong đêm 16/5, đoàn công tác đã làm việc với huyện ủy, UBND huyện và Trung tâm y tế (TTYT) huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để nắm bắt tình hình cũng như thống nhất công việc triển khai tiếp theo.

Ngày 17/5, đoàn đã đi kiểm tra giám sát các khu đã cách ly tập trung và chuẩn bị cách ly tập trung. Kiểm tra giám sát 2/29 thôn thực hiện giãn theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Kiểm tra và làm việc với cụm công nghiệp Nghĩa Hòa về phòng chống dịch.

Qua nắm bắt tình hình và kiểm tra thực tế, đoàn công tác nhận thấy những khó khăn mà huyện Lạng Giang gặp phải trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đó là việc lấy mẫu và trả lời kết quả quá chậm, số mẫu lấy ngày 14/5, đến ngày 17/5 mới trả lời kết quả được 1/3, hiện còn 2/3 chưa có kết quả.

Điều tra truy vết mỗi xã có từ 1 đến 3 tổ, mỗi tổ 2 – 3 người gồm công an, y tế và 1 người ở lực lượng khác. Công an và y tế điều tra theo 2 kênh riêng không thống nhất, do vậy không thống nhất được đối tượng F1.

Công tác an toàn sinh học, phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện và cho lực lượng tuyến đầu còn nhiều bất cập. Các khu cách ly tập trung chưa tuân thủ hết các quy định của Bộ Y tế.

Đoàn công tác của TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ điều tra truy vết của huyện Lạng Giang (khoảng 80 người); tập huấn giám sát cách ly tại nhà và cách ly tập trung cho cán bộ huyện (khoảng 80 người).

Trong ngày 17/5, Hà Nội đã nhận 8.627 mẫu của tỉnh Bắc Giang chuyển về. Trong những ngày tiếp theo, Hà Nội nhận mẫu của huyện Lạng Giang (trong ngày 17/5 lấy mẫu người từ các khu công nghiệp về huyện Lạng Giang khoảng 2.800 mẫu). Như vậy, Hà Nội tiếp nhận và xét nghiệm khoảng 10.400 mẫu cho tỉnh Bắc Giang.

Trong ngày hôm nay, 18/5, đoàn công tác đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện Lạng Giang tiếp tục lấy khoảng 2.500 mẫu cho toàn bộ công nhân làm việc ở 3 khu công nghiệp: Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám hiện đang được cách ly. Tiếp tục kiểm tra các khu cách ly tập trung và các thôn phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tập huấn an toàn sinh học, phòng chống lấy nhiễm cho cán bộ y tế trong bệnh viện và cán bộ chống dịch. Đồng thời, sẵn sàng điều tra, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp dương tính, F0 nghi ngờ (nếu có).

Từ ngày 9/5 đến 17/5, huyện Lạng Giang đã ghi nhận 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 29 thôn của 9 xã. Trong đó, số mắc nhiều nhất ghi nhận tại Hương Sơn (26 ca); Hương Lạc (09 ca); các xã còn lại ghi nhận từ 1-3 ca mắc. Hiện tại đã thực hiện cách ly toàn huyện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và cách ly 29 thôn tại 9 xã có bệnh nhân theo Chỉ thị 16.

Điều tra, truy vết, ghi nhận 1287 F1, 8786 F2, 8163 F3. Tất cả các F1 đã được cách ly tập trung tại 13 khu cách ly tập trung của huyện.

Đến ngày 16/5, huyện đã lấy được 16.853 mẫu, đã gửi xét nghiệm 12.980, trong đó 12.866 mẫu đã có kết quả, phát hiện 51 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Thanh Bình

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tiep-nhan-xet-nghiem-10400-mau-cho-tinh-bac-giang-419957.html