Hà Nội xén giải phân cách đường Vành đai 3 đoạn Giải Phóng - Pháp Vân

Hà Nội thực hiện việc xén dải phân cách, mở rộng lòng đường, giảm ùn tắc giao thông đường Vành đai 3 đoạn nút Giải Phóng - Pháp Vân.

Đường Vành đai 3 đoạn nút giao Pháp Vân - Giải Phóng - Ngọc Hồi mật độ phương tiện luôn đông đúc vào những giờ cao điểm.

Nút giao này kết nối cửa ngõ phía Nam Thủ đô với các trục giao thông. Hạ tầng giao thông quá tải dẫn đến ùn tắc.

Nút giao này kết nối cửa ngõ phía Nam Thủ đô với các trục giao thông. Hạ tầng giao thông quá tải dẫn đến ùn tắc.

Việc cắt xén dải phân cách đường Vành đai 3 nhằm mở rộng lòng đường, giải quyết một phần tình trạng giao thông quá tải.

Hàng rào được thiết lập phục vụ công tác thi công.

Phía trong công trường, phương tiện cơ giới phá dỡ những mảng bê tông bó vỉa dải phân cách.

Một công nhân cho hay: "Bên trong đổ đất nên việc thi công bốc tách khá dễ dàng".

Theo kế hoạch Hà Nội xén vỉa hè, và dải phân cách để mở rộng 15 tuyến phố để giảm ùn tắc giao thông.

Khoảng 1.900 cây xanh thuộc phạm vi khu vực thi công chịu ảnh hưởng buộc phải di chuyển.

Trước đó, tháng 1/2019, Hà Nội đã thực hiện xén vỉa hè mở rộng nhiều tuyến đường Láng, Vành đai 3 qua các tuyến: Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Xuân Yêm... 476 cây xanh bị di chuyển, chặt hạ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên sau khi hoàn thành cắt xén dải phân cách vườn hoa, cây xanh không được hoàn trả.

Dải phân cách bỏ hoang trơ đất.

Trở thành nứt vứt rác, phế thải ngay giữa đường.

Rác, phế thải vứt bừa bãi lưu cữu dọc tuyến đường Nguyễn Xuyển, Nghiêm Xuân Yêm mà không được thu dọn gây mất mỹ quan đô thị.

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-xen-giai-phan-cach-duong-vanh-dai-3-doan-giai-phong-phap-van-916454.vov