Hà Nội: Xe quá khổ quá tải 'xem thường' thanh tra giao thông

Việc hàng ngày có nhiều lượt xe quá khổ, quá tải chạy bạt mạng trên địa bàn huyện Phúc Thọ khiến người dân nơi đây khiếp sợ. Điều đáng nói, cơ quan thanh tra giao thông nằm cách đó không xa lại chưa có động thái xử lý.

Thời gian vừa qua, PV Kiến Thức liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xe quá khổ, quá tải chở cát hàng ngày nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên tuyến đường qua địa bàn xã Võng Xuyên hướng thẳng về thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) gây ồn ào, bụi bặm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống nhân nhân dân và trở thành nỗi khiếp sợ cho người tham gia giao thông.

Điều đáng nói, trụ sở của Đội Thanh tra Giao thông Vận tải huyện Phúc Thọ (Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội) nằm cách đường chính chỉ khoảng 70m, nhưng không hiểu vì sao những xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên tung hoành.

Clip: Xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải tung hoành qua trụ sở Đội Thanh tra Giao thông huyện Phúc Thọ (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vào chiều ngày 8/4.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 8/4, chỉ trong khoảng thời gian từ 14h đến 15h chiều, trên tuyến đường chạy qua cụm 11 Võng Xuyên xuất hiện rất nhiều loại xe “hổ vồ”, cùng các xe tải khác nối đuôi nhau chở cát cao vút sau thùng, không che chắn kỹ, chạy bạt mạng qua trụ sở Đội Thanh tra Giao thông huyện Phúc Thọ. Điển hình là các xe tải mang biển kiểm soát 29C-782.93, 29C-623.84, 29C – 455.92…

Những chiếc xe "hổ vồ" chạy bạt mạng.

Tiếp đó, là chiều ngày 16/4, từ đường đê thuộc xã Cẩm Đình chạy qua cụm 11 Võng xuyên (có trụ sở Đội TTGT Phúc Thọ) hướng thẳng về thị trấn Phúc Thọ cũng có nhiều lượt xe “hổ vồ” chở cát có dấu hiệu quá khổ, quá tải, thùng không che chắn di chuyển đến đâu bụi bay mù mịt đến đó. Tuy nhiên cả một đoạn đường dài PV ghi nhận không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng nào.

Theo quan sát của PV, những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải chở cát chủ yếu từ một bãi khai thác cát gần trụ sở UBND xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Do cát bụi rơi từ xe tải xuống đường quá nhiều các công nhân phải quét dọn nhiều đoạn đường liên tục. Trong khi đó, tại một số vị trí đoạn đường trên đê Cẩm Đình, đường xã Võng Xuyên, phố Gạch bị xe tải cày nát biến thành ổ voi, và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng như “ma trận” bẫy người tham gia giao thông, tiềm ẩn tai nạn bất cứ lúc nào.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Thanh (đã đổi tên, người dân xã Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết: "Từ sáng đến chiều tối ngày nào cũng vậy những chiếc xe chở đất, cát quá tải đi từ dưới sông Hồng lên đường đê rồi chạy qua trụ sở Thanh tra giao thông Phúc Thọ rất nhiều, người dân ở đây ai cũng thấy".

Dưới đây là một số hình ảnh PV Kiến Thức ghi nhận về tình trạng xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải tung hoành trên địa bàn huyện Phúc Thọ:

Những chiếc xe "hổ vồ" có dấu hiệu quá khổ, quá tải hàng ngày chạy tung hoành qua trụ sở Đội Thanh tra Giao thông huyện Phúc Thọ (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội).

Nhiều xe chở không che chắn kỹ.

Các loại xe tải hạng vừa cũng chở cát cao vút chạy bạt mạng trên đường (đoạn qua địa bàn xã Võng Xuyên). Hình ảnh ghi nhận ngày 8/4.

Thậm chí cả những chiếc "siêu nhỏ" cũng nghênh ngang chở cát cao chót vót.

Xe chở không che chắn kỹ sau thùng, đến đâu bụi bay mù mịt đến đó. Nếu tính từ khoảng cách chiếc xe "hổ vồ" đi thẳng chỉ khoảng 80m là đến trụ sở Đội Thanh tra Giao thông huyện Phúc Thọ.

Xe chạy từ xã Võng Xuyên hướng ra thị trấn Phúc Thọ.

Biển báo chỉ dẫn trụ sở Đội Thanh tra Giao thông huyện Phúc Thọ cắm rõ trên đường.

Theo quan sát của PV Kiến Thức, những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải chở cát từ bãi khai thác cát ở xã Cẩm Đình.

Nhiều vị trí trên đường đê bị hư hỏng.

Những đoạn đường sụt lún bị xe quá khổ, quá tải làm hư hỏng mưa xuống nước tù đọng như cái "bẫy" người tham gia giao thông.

Người đi đường lạng lách qua các đoạn đường bị xuống cấp do xe tải.

Kiến Thức tiếp tục thông tin.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-xe-qua-kho-qua-tai-xem-thuong-thanh-tra-giao-thong-1039588.html