Tỷ lệ lạm phát của Anh tăng phi mã lên 6,2%, mức cao nhất trong 30 năm

Ngày 23/3, số liệu chính thức do Chính phủ Anh công bố cho thấy, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 2 vừa qua đã tăng vọt lên 6,2%, mức cao nhất trong vòng 30 năm qua.

Ảnh minh họa

Số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho hay, tỷ lệ lạm phát trong tháng 2/2022 lập mốc cao nhất kể từ năm 1992 tới nay trong bối cảnh giá nhiên liệu, năng lượng và lương thực tại Anh tăng mạng. Theo ONS, lạm phát đã tăng từ mức 5,5% trong tháng 1 lên 6,2% trong tháng 2 vừa qua.

Tỷ lệ lạm phát này vượt quá mọi tính toán của các chuyên gia phân tích, khiến chi phí sinh hoạt của người dân “xứ sở sương mù” tăng cao và gây sức lực cho Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak ngay trước thời điểm công bố báo cáo chi tiêu mùa xuân, dự kiến ngày 24/3.

Bộ trưởng Sunak cũng đang đối mặt với ngày càng nhiều những lời kêu gọi cung cấp thêm hỗ trợ trong bối cảnh ngân sách các hộ gia đình bị siết chặt. Giá cả các mặt hàng tại Anh đang tăng nhanh hơn tiền lương và Ngân hàng Anh cho rằng có thể đạt mức hai con số trong năm nay.

Dư luận cho rằng Bộ Tài chính Anh có thể cắt giảm thuế nhiên liệu, tăng phúc lợi và cải thiện chương trình bảo hiểm quốc gia khi ông Sunak công bố kế hoạch chi tiêu.

Kinh tế gia trưởng của Văn phòng Thống kê Quốc gia, Grant Fitzner, xác nhận giá cả hàng loạt mặt hàng tại Anh đã tăng mạnh, từ hàng hóa cho tới dịch vụ, từ lương thực cho tới đồ chơi, đồ tiêu dùng. Từ tháng 12/2021, giá cả tiêu dùng tại Anh đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Yael Selfin, kinh tế gia trưởng tại KPMG, tình hình giá cả leo thang và tỷ lệ lạm phát như hiện nay đang gia tăng áp lực tăng lãi suất đồng Bảng lên Ngân hàng trung ương Anh.

Ngân hàng trung ương Anh (BOE) ngày 17/3 đã tăng lãi suất lên 0,75% trong một nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với những khó khăn lớn từ tình trạng giá năng lượng tăng cao, BOE đã trấn an rằng không cần tăng lãi suất thêm nữa.

Đây là lần thứ ba liên tiếp BOE tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ. BOE cho biết lạm phát dự kiến sẽ lên tới khoảng 8% vào tháng 4 tới, cao hơn gần 1% so với dự báo đưa ra tháng trước. BOE cũng cảnh báo lạm phát có thể còn cao hơn vào thời điểm cuối năm./.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ty-le-lam-phat-cua-anh-tang-phi-ma-len-62-muc-cao-nhat-trong-30-nam-102305.html