Hà Nội: Xe 'dù' bến 'cóc' tung hoành, náo loạn nhiều tuyến đường nội đô

Nhiều nhà xe ngang nhiên đón - trả khách trên các tuyến đường nội thành Hà Nội đặc biệt là khu vực quận Hà Đông, ảnh hưởng đến giao thông khiến người dân vô cùng bức xúc.

Đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông được xem là một trong những huyết mạch giao thông quan trọng nhất của thành phố Hà Nội. Thế nhưng đây cũng là một tụ điểm nhộn nhịp đón khách của rất nhiều nhà xe gây ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân xung quanh.

Có mặt tại tuyến đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, chúng tôi ghi nhận hàng loạt xe khách dừng đón – trả khách. Nhiều nhà xe còn đi rất chậm áp sát vào phần đường bên phải để “tiện” bắt khách.

“Chị đang chờ xe về Hải Phòng. Mấy hôm bắt xe ở đây thì toàn xe Bắc Ninh, Bắc Giang là nhiều. Mấy đứa muốn bắt xe đi đâu thì cứ ra đây, ngồi một lúc là có xe qua”. Người phụ nữ đang chờ chuyến xe về Hải Phòng tâm sự với chúng tôi.

Xe khách tuyến Hải Phòng – Yên Nghĩa ngang nhiên bắt khách dọc đường

Tại tụ điểm này, rất nhiều nhà xe đi Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên,... ngang nhiên dừng bắt khách. Theo người dân sinh sống trong khu vực hoạt động của xe dù, tình trạng này diễn ra tấp nập cả ngày không khác gì một bến cóc nhỏ.

Một người bức xúc: “Ngày nào ở đây cũng thế này, hết người này đến người khác đứng trước nhà tôi để chờ xe khách. Mấy ông xe ôm thấy thế cũng dựng xe để chờ xem có khách nào không. Xe ô tô thì nối đuôi nhau bắt khách. Chỗ này lại gần ngã tư lắm hôm tắc hết cả đường”. Đáng chú ý, bến cóc này nằm gần trụ sở Công an phường La Khê, Q. Hà Đông nhưng hoạt động rất ngang nhiên, náo nhiệt.

Cách đó không xa, một xe khách Đất Cảng Anh Huy "dè chừng" khi nhìn thấy xe ô tô của CSGT nhưng ngay sau khi xe cảnh sát rời đi, nhà xe đã nhanh chóng bắt khách và di chuyển. Không chỉ vậy, nhiều nhà xe còn nhận vận chuyển hàng hóa.

Nhà xe Anh Huy e dè trước xe của CSGT...

Nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng đưa khách lên xe.

Để nắm rõ hoạt động của các nhà xe, chúng tôi đi theo một xe khách mang BKS 29B.11129 tuyến Hà Nội – Thái Bình. Tôi thấy rõ hiện tượng ngang nhiên bắt khách trên các tuyến đường nội đô của xe này. Chỉ cần có khách đứng trên vỉa hè, lập tức nhà xe tấp ngay vào lề đường.

Xe khách chạy tuyến Hưng Yên – Hà Đông thuộc Công ty Thái Đăng Long dừng và đưa 2 khách lên xe.

Xe khách chạy tuyến Bắc Giang – Yên Nghĩa vừa đón khách vừa nhận gửi hàng hóa.

Hai xe khách nối đuôi nhau “săn” khách. Phụ xe mang BKS 98B.02229 còn ‘thò” cổ ra ngoài để bắt khách.

Phụ xe của nhà xe Ô hô lao xuống đường đưa 2 khách lên xe.

Hết đoạn đường Lê Trọng Tấn, xe khách tiếp tục “hoành hành” trên các tuyến Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Đặc biệt tại đầu đường Nguyễn Xiển lại tiếp tục xuất hiện nhiều tụ điểm đón – trả khách vô cùng đông vui, tấp nập.

Đường vắng nhưng xe khách của Công ty Hà Hải vẫn áp sát phần đường bên phải “câu” khách

Xe khách Thái Bình bắt khách tại đầu đường Nguyễn Xiển. Đây cũng là một tụ điểm hoạt động náo nhiệt của các xe dù.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đơn vị quản lý tuyến đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê nêu trên là đội Thanh tra Giao thông của Công an quận, Thanh tra Giao thông của Sở Giao thông Vận tải, Đội Cảnh sát Giao thông số 7.

Đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý hiện tượng “xe dù bến cóc” tại các tụ điểm trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Nguyễn Hằng

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-xe-du-ben-coc-tung-hoanh-nao-loan-nhieu-tuyen-duong-noi-do-p48211.html