Hà Nội: 'Xe dù, bến cóc' lộng hành trước 'mắt thần' giám sát của CSGT

Dù bị nghiêm cấm nhưng xe khách vẫn dàn hàng ngang thi nhau đón trả khách trên cao tốc Vành đai 3 trên cao.

Xe khách dàn hàng ngang đón – trả khách trên đường Vành đai 3, ngay dưới chân vị trí “mắt thần” camera giám sát giao thông (vòng tròn đỏ) thuộc Phòng CSGT Hà Nội.

Xe khách dàn hàng ngang đón – trả khách trên đường Vành đai 3, ngay dưới chân vị trí “mắt thần” camera giám sát giao thông (vòng tròn đỏ) thuộc Phòng CSGT Hà Nội.

Với thiết kế tốc độ cho phép lên tới 90 km/h, việc dừng, đỗ hay đi quá chậm trên tuyến cao tốc Vành đai 3 trên cao được xem là mối nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón - trả, sang khách sai quy định trên đường Vành đai 3, diễn ra một cách công khai.

Theo ghi nhận của Tạp chí Giao thông vận tải, những chiếc ô tô khách loại từ 16 đến 45 chỗ, mang BKS: 15 (Hải Phòng), 14 (Quảng Ninh), 17 (Thái Bình), 18 (Nam Định), 36 (Thanh Hóa), 37 (Nghệ An)...thường xuyên "trưng dụng" 2/3 lòng đường cao tốc "bến dù" để hoạt động đón, trả và sang khách tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội). Nhiều tài xế thường qua lại tuyến đường này khẳng định tình trạng trên khá quen thuộc.

Sáng 1/3, chiếc xe khách 15B-029.52 gắn nhãn nhà xe Kết Đoàn (tuyến Hải Phòng - Việt Trì) đang di chuyển trên đường Vành đai 3 bất ngờ phanh gấp, thả hàng chục hành khách xuống đường trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Tình trạng đón - trả khách diễn ra phổ biến ngay tại đường dẫn lên cao tốc Vành đai 3

Đúng lúc đó, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, một chiếc xe khác cũng của nhà xe này chạy chậm lại, tấp vào bên phải đường để trả thêm 3 khách khác dưới chân cột tín hiệu camera giao thông.

Tương tự, cũng tại nút giao Nguyễn Trãi - Vành đai 3 trên cao, là hình ảnh xe khách mang BKS 29B-400.38 (tuyến Ninh Bình - Vĩnh Phúc); 98B-024.56 (xe Tuấn Sâm); 98B-007.23 (xe Năm Thủy); 35B-013.08 (xe Xuân Duy),...dù không có lộ trình đi về Mỹ Đình nhưng liên tục di chuyển về phía BX Mỹ Đình với tốc độ cao. Khi tới nút giao này, các xe bỗng nhiên dừng đột ngột, thả từng nhóm khách lẻ xuống đường.

Theo quan sát, có thời điểm, 3 xe khách các loại, dàn hàng ngang trên đường, vô tư trả và sang khách trên đường Vành đai 3 - hướng đi Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Mỗi khi xe khách cập bến trả khách, các phương tiện lưu thông phía sau phải chạy chậm lại để nhường đường.

Khi thấy nhà xe chạy chậm trả khách, đội xe ôm, taxi nhốn nháo chạy theo đón khách.

Đáng nói hơn, không chỉ có xe khách mà xe ôm, taxi cũng vi phạm. Khi thấy nhà xe chạy chậm trả khách, đội xe ôm, taxi nhốn nháo chạy theo đón khách. Thậm chí còn dừng đỗ giữa đường chèo kéo, gây nguy hiểm tính mạng cho bản thân.

Tương tự, sáng ngày 2/3, chỉ trong một thời gian ngắn tại các khu vực đường dẫn lên xuống đường Vành đai 3 trên cao như đoạn qua nút giao thông siêu thị Big C, 2 làn đường dẫn lên xuống cuối đường trên cao Mai Dịch… PV Tạp chí Giao thông vận tải ghi nhận hàng chục xe khách mang biển xe ngoại tỉnh đón trả khách trên đường.

Một bến cóc quy mô lớn được lập tại lối vào cao tốc Vành đai 3, đoạn qua nút giao Mai Dịch - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long

Tìm hiểu nguyên nhân của việc này thì hầu hết các xe dừng đón - trả khách ở đây là xe khách liên tỉnh quá cảnh (chỉ chạy qua địa bàn Hà Nội).

Cũng theo ghi nhận, dọc đường Vành đai 3 trên cao, đặc biệt là các nút giao Thanh Xuân - Bic C - Mai Dịch... còn được lắp đặt hệ thống camera phục vụ việc xử lý xe khách vi phạm. Hệ thống thiết bị này được đầu tư từ năm 2017, đưa vào sử dụng đầu năm 2018. Theo đó, dữ liệu của camera sẽ được truyền về Trung tâm Đèn tín hiệu (Phòng CSGT Hà Nội), các Đội CSGT phụ trách địa bàn và Sở GTVT để các lực lượng chức năng theo dõi, xử lý xe vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng xe khách vi phạm, biến lòng đường thành bến lậu, gây ùn tắc vẫn diễn ra.

Ngoài ra, trên tuyến đường Vành đai 3 hiện có 4 lực lượng gồm: CSGT, TTGT, Cảnh sát trật tự và Công an phường; riêng đường Giải Phóng còn có thêm lực lượng thứ 5 là Đội CSGT Đường sắt (Phòng CSGT Hà Nội) tham gia xử lý vi phạm của xe khách trên đường bộ. Dù vậy vi phạm của xe khách tại đây vẫn tràn lan, ngay trước mặt của lực lượng chức năng.

Đây có phải là dấu hiệu làm ngơ, vô cảm của lực lượng chức năng hay còn lý do nào khác?

Trao đổi với Tạp chí Giao thông vận tải, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khẳng định việc dừng xe đón trả khách trên tuyến đường cao tốc Vành đai 3 bị nghiêm cấm. Tuy nhiên vẫn có tình trạng nhà xe vi phạm.

Xe khách Trường Hằng (Thanh Hóa) án ngữ trên đường Vành đai 3 - nút giao Mai Dịch trong khoảng 10 phút đón khách, nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng xử lý.

”Khi phát hiện nhà xe vi phạm bằng việc tuần tra trực tiếp hoặc camera, chúng tôi sẽ tra cứu biển kiểm soát rồi mời nhà xe vi phạm đến làm việc”, vị này nói.

Cũng theo vị này, Phòng CSGT Hà Nội xử lý liên tục việc dừng đón trả khách sai quy định trên đường cao tốc Vành đai 3. “Chúng tôi trích xuất tài liệu từ camera giao thông để phạt nguội các nhà xe vi phạm. Ở trên cao tốc Vành đai 3, tại mỗi nút giao – đường dẫn lên xuống đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Dư luận đặt câu hỏi: Liệu Hà Nội có đủ quyết liệt xử lý triệt để vi phạm trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, lập lại trật tự vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông như cam kết với Thủ tướng Chính phủ?

Tạp chí Giao thông vận tải sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Lê Minh - Vũ Thành

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/ha-noi-xe-du-ben-coc-long-hanh-truoc-mat-than-giam-sat-cua-csgt-d72948.html