Hà Nội: 'Xe dù, bến cóc' lại tái diễn trên phố Trần Vỹ

Truyền hình Người đưa tin Pháp luật đã có loạt bài phản ánh về tình trạng nhiều 'xe dù, bến cóc' đội lốt văn phòng dịch vụ vận tải, gây mất mỹ quan đô thị, mất ATGT trên phố Trần Vỹ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi cơ quan chức năng rầm rộ ra quân xử lý, được một thời gian, các nhà xe lại ngang nhiên lộng hành, bất chấp quy định pháp luật.

Cụ thể, nhà xe Vân Anh có địa chỉ văn phòng tại số 52 Trần Vỹ cũng chính là “bến cóc” riêng của nhà xe này. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định đi Hà Nội – Thanh Hóa, nhưng không hề vào bến mà vào các tuyến phố trong trung tâm TP Hà Nội để đón, trả khách, gây nhức nhối trong dư luận.

Sau khi cơ quan chức năng rầm rộ ra quân xử lý, được một thời gian, các nhà xe lại ngang nhiên lộng hành, bất chấp quy định pháp luật

Sau khi cơ quan chức năng rầm rộ ra quân xử lý, được một thời gian, các nhà xe lại ngang nhiên lộng hành, bất chấp quy định pháp luật

Theo quan sát của phóng viên, xe khách mang biển kiểm soát 29B – 20410 có gắn logo của nhà xe Vân Anh đang lấn chiếm lòng lề đường bắt khách và bốc dỡ hàng hóa lên xe, gây mất trật tự trong khu vực.

Xe khách mang biển kiểm soát 29B – 20410 có gắn logo của nhà xe Vân Anh đang lấn chiếm lòng lề đường

Được biết, khu vực này là nơi đông dân cư, có nhiều hộ gia đình kinh doanh, buôn bán nên các phương tiện giao thông thường xuyên ra vào khu vực lòng lề đường. Tuy vậy, bất chấp các quy định cấm, các nhà xe vẫn vô tư đón trả khách ngay tại văn phòng họ lập ra, hoạt động mua bán vé diễn ra công khai nhưng không có cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.

Bất chấp các quy định cấm, các nhà xe vẫn vô tư đón trả khách ngay tại văn phòng họ lập ra, hoạt động mua bán vé diễn ra công khai

Các nhà xe khác trên phố này, như nhà xe Thuận Hiền, Thuận Béo, Đức Đạt… Tình trạng này thể hiện, các nhà xe có sự “chống lưng” phía sau, nên mới tiếp tục tái diễn vi phạm, thể hiện sự công khai coi thường lực lượng chức năng như TTGT và CSGT. Nếu CATP Hà Nội và Sở GTVT TP Hà Nội không tăng cường kiểm tra, xử lý thì nhiều nhà xe khác sẽ học theo các nhà xe có vi phạm. Từ đó, nạn “xe dù, bến cóc” sẽ diễn biến rất phức tạp. Lúc đó mới căng mình để ra quân thì chẳng khác nào không phòng ngừa mà đợi cháy nhà mới lo dập lửa.

Truyền hình Người đưa tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/ha-noi-xe-du-ben-coc-lai-tai-dien-tren-pho-tran-vy-73653.html