Hà Nội: Xe cộ hỗn loạn, chôn chân trên đường Kim Mã, Đào Tấn

Cứ giờ cao điểm (sáng sớm hoặc tan tầm), đường Kim Mã (hướng từ Đào Tấn về Kim Mã), các phương tiện di chuyển cực kì khó khăn, do phải gánh lượng lớn xe ô tô di chuyển từ hướng Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai...

Đây là những hình ảnh trên phố Kim Mã vào 7h20' sáng nay 27/11.

Đây là những hình ảnh trên phố Kim Mã vào 7h20' sáng nay 27/11.

Vào giờ cao điểm, đoạn đường Kim Mã - Đào Tấn trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhiều người tham gia giao thông mỗi khi phải đi qua đây.

Được biết, từ đầu tháng 11/2019, phố/đường Kim Mã (quận Ba Đình) được rào cứng một phần để phục vụ thi công Giếng thoát hiểm thuộc dự án Metro số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Đây chính là lý do khiến nhiều người phải “chôn chân” mỗi khi đi qua đây do lòng đường bị thu hẹp.

Cả đoạn đường tắc dài, gây bất tiện cho người tham gia giao thông, dù các cơ quan chức năng đã cắm biển hạn chế phương tiện (theo giờ), phân luồng từ xa...

Hàng nghìn phương tiện chen chúc nhau, nhích từng chút một mỗi buổi sáng đến cơ quan, trường học; và mỗi buổi chiều tan tầm.

Người dân khá vất vả khi đi qua con đường "quá khổ" này khi tuyến đường được rào lại để thi công các công trình.

Vào giờ cao điểm, đường Kim Mã dưới hướng từ Đào Tấn về Kim Mã, các phương tiện di chuyển khó khăn do phải gánh lượng lớn xe ô tô di chuyển từ Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai...

Buổi sáng, nhiều người tốn khoảng thời gian dài gấp 2 - 3 lần để di chuyển qua phố Đào Tấn so với trước đây.

Các phương tiện đi qua con đường này buộc phải theo kiểu "điền vào chỗ trống" do không có đường mà đi.

Cảnh tượng tắc dài cả km trên phố Đào Tấn mỗi sáng không còn xa lạ với nhiều người.

Chính vì thế, đoạn đường này nhiều người còn cho là "nút giao thông rối loạn bậc nhất Hà Nội".

Theo thông tin từ Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, đơn vị thi công tiến hành rào chắn toàn bộ một chiều phố Kim Mã với chiều dài 120m, hướng từ ngã tư Núi Trúc đi Cầu Giấy. Các phương tiện lưu thông theo hướng này di chuyển trên phố Kim Mã dưới với bề rộng 7m, được tổ chức giao thông theo 1 chiều.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong khoảng 22 tháng, tức là nếu không có biện pháp khắc phục thì tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng như hiện tại sẽ vẫn diễn ra tại khu vực Đào Tấn - Kim Mã trong hơn một năm tới.

Anh Hùng

Từ khóa: Tắc đường Kim mã đường kim mã đào tấn nguyễn chí thanh Cải tạo thi công tắc đường điều tiết giao thông giao thông hỗn loạn sửa đường

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-noi-xe-co-hon-loan-chon-chan-tren-duong-kim-ma-dao-tan-post322651.info