Hà Nội: Xảy ra mưa, dông, người dân đề phòng lốc, sét

Chiều tối và đêm nay (1-7), thành phố Hà Nội bước vào đợt mưa, dông diện rộng. Mưa, dông làm bầu không khí Hà Nội dịu mát nhưng cũng kèm theo nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm. Người dân cần lưu ý các biện pháp phòng, tránh...

Trưa và đầu giờ chiều nay, các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh... đã xảy ra mưa, dông cục bộ. Chiều tối và đêm nay, thành phố Hà Nội bước vào đợt mưa, dông diện rộng, không khí dịu mát, trong lành, kết thúc đợt nắng nóng kéo dài gần như cả tháng 6 vừa qua.

Tuy nhiên, các trận mưa, dông hình thành sau đợt nắng nóng thường kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm, như: Lốc, sét, gió giật mạnh... Để phòng, tránh thương tích, thiệt hại về tài sản, người dân Thủ đô khẩn trương kiểm tra và đóng kín các cửa sổ, gia cố biển quảng cáo, tấm lợp mái nhà, xưởng sản xuất, chuồng trại chăn nuôi; hạn chế ra khỏi nhà trong lúc xảy ra lốc, sét...

Nếu có việc cần thiết phải ra ngoài trời, người dân chú ý quan sát, đề phòng các vật bay trong không gian; không trú tránh dưới tán cây to, công trình đang xây dựng, trạm biến áp...

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, đợt mưa, dông này sẽ kéo dài đến hết ngày 4-7.

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/971535/ha-noi-xay-ra-mua-dong-nguoi-dan-de-phong-loc-set