Hà Nội: Xác minh thông tin người lạ giả phun thuốc diệt muỗi rồi đánh thuốc mê, cướp tài sản

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tiến hành xác minh, làm rõ câu chuyện nhiều gia đình trên địa bàn bị người lạ giả vờ phun thuốc diệt muỗi rồi đánh thuốc mê, cướp tài sản.

Nội dung bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Nội dung bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tại một số quận,huyện tại thành phố Hà Nội, một nhóm người lạ mặt giả vờ phun thuốc diệt muỗi cho các gia đình trên địa bàn rồi đánh thuốc mê để lấy tài sản của nạn nhân. Câu chuyện nêu trên đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, dù chưa xác định được độ tin cậy của nguồn tin trên nhưng bài đăng vẫn nhận được chia sẻ rộng rãi, khiến dư luận vô cùng hoang mang. Tính đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã nhận được gần 3 nghìn lượt bình luận, hơn 5 nghìn lượt chia sẻ.

Cụ thể, một tài khoản cá nhân có tên N.D.H đã đăng tải câu chuyện trên địa bàn quận Hà Đông cũng như các quận, huyện khác trong TP Hà Nội xuất hiện người lạ chuyên đi mời, chào phun thuốc diệt muỗi nhưng thực chất là để đánh thuốc mê. Cũng theo bài đăng trên, nhóm đối tượng thường nhằm vào những người nhiều tuổi và gia đình vắng người để lấy hết tiền bạc và tài sản của nạn nhân.

Tài khoản H. cho biết thêm, bản thân chia sẻ câu chuyện với mục đích tuyên truyền để người dân cảnh giác, nếu gặp tình huống này hãy báo tin cho các cơ quan công an gần nhất.

Trưa 12/7, trao đổi trên báo Thanh Niên, ông Trần Ngọc Minh, Trưởng Công an phường Mộ Lao, cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của anh anh Nguyễn Q.T (36 tuổi, trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) và đã cử cán bộ xuống hiện trường lấy thông tin, làm rõ sự việc.

Theo lời anh T., khoảng 1h ngày 11/7, bố mẹ anh đang ở nhà thì 2 người đàn ông di chuyển bằng xe máy tới mời bố anh T. phun thuốc diệt muỗi giá rẻ chỉ với 199.000 đồng, và được bố anh T. nhà đồng ý dẫn về phun cho 2 nhà (nhà anh T. và nhà bố anh T.).

Sau khi 2 người thợ hoàn thành và nhận tiền công, rời đi, bố anh T. mới phát hiện khoản tiền hơn 10 triệu đồng trong ví “không cánh mà bay” và hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong lúc thanh toán tiền cho 2 người thợ diệt muỗi.

Cũng theo lời anh T., sáng 12/7, Công an đã đến nhà để lấy thông tin, trích xuất camera để làm rõ sự việc.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-noi-xac-minh-thong-tin-nguoi-la-gia-phun-thuoc-diet-muoi-roi-danh-thuoc-me-cuop-tai-san-a283970.html