Hà Nội: Xác định danh tính nạn nhân mang bầu bị ô tô đâm nhập viện

Qua tiết lộ của công an phường Trung Hòa đã xác định được nạn nhân bị ô tô đâm trên đường Trần Duy Hưng.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Xuân Vượng - Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân bị chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai màu đen mang biển kiểm soát 31F-9382 đâm phải trong lúc di chuyển trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào tối ngày 25/12.

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Tiến Đạt sinh năm 1994 và chị Phạm Linh Chi sinh năm 1996 có hộ khẩu thường trú tại Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội và chị Nguyễn Thị Khuyên sinh năm 1993 đang mang bầu 31 tuần.

Ông Vượng cho biết thêm: "Một nạn nhân đêm qua sau khi khám xong đã được về ngay còn nạn nhân mang bầu vẫn đang nằm ở bệnh viện phụ sản Trung ương để theo dõi".

Danh tính tài xế xe ô tô gây tai nạn được xác định là Trần Quyết Thắng (SN 1972, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP.Hà Nội).

Chiếc xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người nhập viện.

Theo đó, vào khoảng 20h15 tối 25/12, tài xế Thắng điều khiển xe Huyndai màu đen mang BKS 31F-9382 trong lúc di chuyển trên đường Trần Duy Hưng hướng ra đường Láng, đến khu vực ngã tư giao với đường Nguyễn Ngọc Vũ thì xảy ra va chạm.

Một số nhân chứng cho biết, chiếc xe Hyundai 31F-9382 mất lái đâm thẳng vào thành cầu vượt, sau đó lùi xe húc phải 2 xe máy phía sau khiến nhiều người bị thương trong đó có phụ nữ mang thai. Một chiếc ô tô đi cùng chiều do không lường trước được tình huống cũng đã đâm phải xe đi lùi.

Thay vì dừng lại để giúp đỡ người gặp nạn, chủ nhân xe Hyundai tăng ga, điều khiển phương tiện bỏ trốn về phía chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và va chạm với xe taxi 30A-0294.08.

Bất bình trước sự việc, nhiều người đã hô hào đuổi theo phương tiện gây án, đến cửa nhà số 8 trên đường Trần Duy Hưng, chiếc xe bất ngờ chết máy và dừng lại. Tại đây, người dân định xông vào đánh tài xế nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để can ngăn xử lý vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-xac-dinh-danh-tinh-nan-nhan-mang-bau-bi-o-to-dam-nhap-vien-a416173.html