Hà Nội xã hội hóa nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

3 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận ca mắc, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm vẫn tiềm ẩn nhất là trong bệnh viện, tại nhà hàng, quán ăn. Vì vậy, cần tiếp tục chủ động, kiên quyết triển khai hiệu quả, mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Khánh Linh

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Khánh Linh

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều ngày 21/8, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 19 - 21/8, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới. Liên quan đến trường hợp bệnh nhân tại Bệnh viện E, chiều 20/8, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, Bộ Y tế đã rút trường hợp BN 994 ra khỏi danh sách những người mắc Covid-19 và cho phép Bệnh viện E tiếp tục hoạt động trở lại.

Đến 12 giờ ngày 21/8, thành phố đã lấy được 71.842 mẫu các trường hợp về từ Đà Nẵng; đã có kết quả 49.158 mẫu, ghi nhận 1 trường hợp dương tính (BN979). Đến nay cả 30 quận, huyện, thị xã đã cơ bản hoàn thành công tác lấy mẫu xét nghiệm.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị phải coi phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt kết luận mới nhất của Thành ủy; tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý lưu ý, nguồn lây bệnh vẫn có thể còn trong hơn 22.000 mẫu người về từ Đà Nẵng chưa có kết quả xét nghiệm. Vì vậy, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra việc phòng chống dịch ở cơ sở, xử lý ngay các vi phạm phòng dịch khi có thông tin phản ánh của người dân hay báo chí.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, trong đợt 1 và hiện nay Hà Nội luôn ưu tiên bố trí, đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, thành phố cũng đang huy động các nguồn lực khác để phòng, chống dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức tôn giáo, nhân dân trên địa bàn thành phố đã tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng cách đóng góp tiền, quà tặng, thiết bị vật tư y tế.

Ví dụ, vừa qua, việc mua vật tư y tế để phục vụ xét nghiệm Covid-19 gặp rất nhiều khó khăn, thành phố đã cùng Sở Y tế vận động các nhà tài trợ tặng các bộ kit test xét nghiệm PCR. Bệnh viện Phương Đông đã tặng 10.000 kit test nhanh cho thành phố. Bộ Y tế cũng ủng hộ thành phố xét nghiệm thật nhanh theo phương pháp PCR, giao cho 4 bệnh viện tiến hành xét nghiệm toàn bộ PCR cho trên 70.000 mẫu...

Về cung ứng hàng hóa, bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, hầu hết các đơn vị phân phối và chợ đầu mối đã chủ động dự trữ lượng hàng hóa, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Giá trị lượng hàng hóa dự trữ trong một tháng là 64.000 tỷ đồng, gấp 3 lần giá trị hàng hóa tiêu dùng một tháng trong điều kiện bình thường. Việc dự trữ hàng hóa sẽ kéo dài trong các tháng 8, 9, 10/2020.

Bà Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh, tất cả hàng hóa phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ được giá bình ổn từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2021.

Theo phương án của Sở Công thương Hà Nội, các doanh nghiệp phải chủ động phòng, chống dịch trên hệ thống bán hàng; điều tiết hàng hóa trong hệ thống, sẵn sàng mở thêm điểm bán hàng lưu động để bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân. Trường hợp nhiều điểm bán trên một địa bàn phải ngừng kinh doanh, nhu cầu mua hàng tăng 50 - 100% so với ngày thường, Sở này sẽ điều phối giữa các đơn vị để hỗ trợ đưa hàng đến khu vực bị thiếu… Khi cần thiết, Sở Công thương sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố, Tổng công ty Vận tải Hà Nội để điều chuyển hàng hóa đến khu vực thiếu hụt./.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 21/8, UBND quận Hoàn Kiếm có Thông báo số 235/TB-UBND tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Khánh Linh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-08-21/ha-noi-xa-hoi-hoa-nguon-luc-phong-chong-dich-covid-19-91291.aspx