Hà Nội vững vàng ngôi đầu

Có tới 20 trận chung kết diễn ra trong ngày 28-11, ở nội dung đối kháng Pencak Silat, nhưng hơn một nửa trong số đó võ sĩ được xử thắng với lý do đối thủ vắng mặt hoặc liên quan đến vấn đề sức khỏe.

Các võ sĩ Hà Nội góp mặt ở 8 trận chung kết đối kháng nhưng chỉ giành được 3 HCV nhờ công của Nguyễn Đình Tuấn (hạng 55kg nam), Nguyễn Thị Mai Lan (hạng 50kg nữ), Hoàng Mai Anh (trên 75kg nữ).

Giành nhiều HCV nhất ở nội dung đối kháng là đội Thanh Hóa. Các võ sĩ Thanh Hóa giành 4 HCV để đứng đầu ở nội dung này. Chung kết hạng cân 85kg của nam, Nguyễn Duy Tuyến (Thanh Hóa) chưa cần đến 2 hiệp để Nguyễn Văn Hợi (Vĩnh Phúc) xin thua cuộc. Nguyễn Ngọc Toàn (Thanh Hóa) có trận thắng thuyết phục trước Nguyễn Viết Duy (Quảng Ninh) hạng cân 65kg. Một VĐV khác của Thanh Hóa là Phạm Tuấn Anh cũng giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Hà Đức Nhớ (Phú Thọ) ở hạng cân 70kg. Lê Thị Nga cũng xuất sắc giành tấm HCV thứ tư cho xứ Thanh trước đối thủ Trần Thị Thắm (Quân đội) với tỷ số 5-0 ở hạng cân 65kg nữ.

Ngọc Toàn (bên phải) mang về HCV Pencak Silat đối kháng hạng cân 65kg cho đoàn Thanh Hóa.

Trước đó, ở nội dung biểu diễn, đoàn Hà Nội đã giành 3 HCV để đứng đầu nội dung này. Như vậy, đội Pencak Silat Hà Nội đã bảo vệ thành công ngôi Nhất toàn đoàn tại đại hội kỳ này với 6 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ.

Sáng 28-11, môn xe đạp tranh tài ở nội dung cá nhân tính giờ. Nội dung thi đấu 30km cá nhân tính giờ nữ, khá bất ngờ khi Lâm Thị Kim Ngân (An Giang) vượt qua người đồng đội Nguyễn Thị Thật để giành HCV. HCĐ thuộc về Trần Thị Tuyết Nương (Bình Dương). 40km cá nhân tính giờ nam, Nguyễn Tấn Hoài đã mang về cho đoàn Đồng Tháp tấm HCV. Trong khi Mai Nguyễn Hưng (TP Hồ Chí Minh) giành HCB, Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) đoạt HCĐ.

Môn điền kinh tiếp tục diễn ra sôi động khi Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), giành HCV, phá kỷ lục đại hội ở đường chạy 10.000m với thông số 35 phút 10,17 giây.

Ném búa nam có thêm kỷ lục đại hội khi Tăng Văn Hải (Vĩnh Long) đoạt HCV với 53,97m.

Trên đường chạy 1.500m nam, không có bất ngờ xảy ra khi Dương Văn Thái (Nam Định) về nhất với thông số 3 phút 58,18 giây. Khác với đồng nghiệp nam, trên đường chạy 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) lập kỷ lục đại hội, giành HCV với thông số 4 phút 14,67 giây.

Chung kết 4x100m nam, đội Công an nhân dân với 4 tuyển thủ Hoàng Mạnh Cường, Hồ Xuân Tâm, Lãnh Văn Cương, Ngần Ngọc Nghĩa giành HCV với thời gian 40 giây 81. Đội Quân đội với bộ tứ Nguyễn Văn Đức, Trịnh Việt Tú, Đinh Mạnh Tuấn, Trần Quốc Thức giành HCB với thông số 40 giây 85. Với 41 giây 03, đội TP Hồ Chí Minh giành HCĐ. Bù lại, các đồng nghiệp nữ ở đội điền kinh thành phố mang tên Bác đã phá kỷ lục đại hội, giành HCV ở đường chạy 4x100m nữ với các tuyển thủ Lưu Kim Phụng, Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lê Tú Chung với thông số 45 giây 28.

Trên đường chạy chung kết 400m nam, Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) đã lên ngôi vô địch sau 46,74 giây. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Quách Thị Lan mang về cho xứ Thanh HCV ở đường chạy 400m nữ với thông số 52,27 giây.

Môn cầu lông, Tiến Minh (TP Hồ Chí Minh) vượt qua người đồng đội Hải Đăng 2-0 (21-12, 21-5) để giành HCV đơn nam. Chung kết đơn nữ, Thùy Linh (Đà Nẵng) hạ Phương Thúy (Bắc Giang) 2-0 (22-20, 21-10). Cặp Hồng Nam/Tuấn Đức (Hà Nội) giành HCV đôi nam. Phương Hồng/Đỗ Thị Hoài mang về cho đoàn Thái Bình HCV đôi nữ .

Tối 28-11, tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm, bóng bàn Hà Nội đã giành HCV đồng đội nữ sau khi thắng TP Hồ Chí Minh 3-0.

Tính đến 21 giờ 15 ngày 28-11, trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Hà Nội vững vàng ngôi đầu với 50 HCV, 54 HCB, 37 HCĐ. TP Hồ Chí Minh xếp sau với 38 HCV, 32 HCB, 34 HCĐ. Hạng ba là đoàn Quân đội với 13 HCV, 15 HCB, 22 HCĐ.

Tin, ảnh: KHOA MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ha-noi-vung-vang-ngoi-dau-555732