Hà Nội, vùng Nam Ostrobothnia nối dài 'mối duyên' 10 năm

Sáng 7/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Kai Pontinen, Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan).

Một trong những nội dung quan trọng trong chuyến thăm của Đoàn đại biểu vùng Nam Ostrobothnia tới Hà Nội lần này là việc ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Chào mừng Thị trưởng vùng Nam Ostrobothnia đến thăm Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, bản ghi nhớ này có tầm quan trọng đặc biệt khi được ký kết vào đúng dịp năm mới 2019, cũng như kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia, trên nền tảng quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Phần Lan suốt 45 năm qua.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Kai Pontinen, Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan).

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn biết ơn Chính phủ và Nhân dân Phần Lan đã luôn ủng hộ và dành sự hỗ trợ quý báu cho người dân Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng trong quá trình đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước. “Những công trình Chính phủ và Nhân dân Phần Lan giúp đỡ Hà Nội như những nhà máy nước là minh chứng quý báu mà chính quyền và Nhân dân Hà Nội luôn ghi nhớ”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Trong 10 năm qua, kể từ khi hai bên ký kết hợp tác, vùng Nam Ostrobothnia đã tích cực hỗ trợ Hà Nội thông qua những trao đổi hợp tác cấp cao về du lịch, giáo dục – đào tạo, đào tạo nghề. Vùng Nam Ostrobothnia luôn là cửa ngõ và cầu nối cho các đoàn cấp cao của Hà Nội đến với đất nước Phần Lan.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ mong muốn củng cố mối quan hệ hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tiếp tục ký kết bản ghi nhớ để nâng mối quan hệ này lên một tầm cao mới.

Thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, GRDP năm 2018 tăng trưởng 8,7%, với lượng du khách đạt 26 triệu, trong đó có 6 triệu lượt du khách nước ngoài. TP cũng rất quan tâm đến an sinh xã hội như xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, người nghèo; chương trình trồng 1 triệu cây xanh đề ra trong giai đoạn 2016-2020 nhưng đến nay đã hoàn thành với sự ủng hộ to lớn từ Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam ủng hộ nhiệt tình với 100 cây xanh trồng tại khu vực quận Cầu Giấy.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia.

Nhằm đưa hợp tác giữa TP Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia lên tầm cao mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác xây dựng chính phủ điện tử hướng đến xây dựng thành phố thông minh vào năm 2025, tầm nhìn 2030 cũng như bắt tay trong lĩnh vực giáo dục đào tạo - du lịch, xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là xử lý rác thải và ô nhiễm không khí.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Nam Ostrobothnia nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai bên, khẳng định biên bản ghi nhớ hợp tác ký kết trong chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần củng cố, phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Nhất trí với những đề xuất hợp tác từ người đứng đầu UBND TP Hà Nội, ông Kai Pontinen cũng nhấn mạnh một số vấn đề hai bên còn dư địa hợp tác rộng mở như lao động, giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch.

*Trong khuôn khổ buổi tiếp, Biên bản ghi nhớ về Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UBND TP Hà Nội, Việt Nam và vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan đã được ký kết với nhiều nội dung hợp tác trong các lĩnh vực Phát triển Nguồn nhân lực, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Thương mại và Dịch vụ.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-vung-nam-ostrobothnia-noi-dai-moi-duyen-10-nam-333649.html