Hà Nội vừa bầu bổ sung hàng loạt lãnh đạo Trưởng, Phó ban HĐND

HĐND TP.Hà Nội vừa bầu bổ sung 4 chức danh là Trưởng ban và Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách, bầu thêm 2 Phó trưởng ban Đô thị.

Sáng 9.4, HĐND TP.Hà Nội họp bất thường xem xét nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm và bầu một số chức danh trong HĐND.

Cụ thể, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP của bà Phạm Thị Thanh Mai và chức Trưởng Ban Văn hóa Xã hội của ông Trần Thế Cương.

Đồng thời, giới thiệu một số cán bộ đảm nhiệm các chức danh còn thiếu để HĐND bầu theo thẩm quyền. Trong lần bầu các chức danh này, HĐND TP.Hà Nội cũng tiến hành điều chuyển một số phó ban chuyên trách từ ban này sang ban khác để phù hợp với chuyên môn.

Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa, chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới.

Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa, chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết nhân sự được bầu đều phải trải qua quy trình 7 bước. Trước khi đến bước thứ 7 (là bỏ phiếu tại hội trường), các ứng viên đều trải qua quá trình xem xét ở cơ sở. Ngoài ra, việc kiện toàn nhân sự cũng dựa theo nguyên tắc đúng vị trí việc làm, chuyên môn.

Sau khi bỏ phiếu, bà Hồ Vân Nga (sinh năm 1969), Phó trưởng ban Kinh tế ngân sách, được bầu trở thành Trưởng ban Kinh tế ngân sách. Bà Nga công tác tại Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, sau đó là trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Sở KHĐT Hà Nội. Bà Hồ Thị Vân Nga nhận được 93 phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 91,18% (so với tổng số 102 đại biểu HĐND TP.Hà Nội).

Ông Vũ Ngọc Anh (sinh năm 1980), Nguyên phó Trưởng ban đô thị HĐND TP. Hà Nội, được điều chuyển bầu sang Phó trưởng Ban Kinh tế ngân sách của HĐND. Ông Ngọc Anh từng công tác tại Sở GTVT Hà Nội. Ông Vũ Ngọc Anh nhận được 89 phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 87,25%.

Ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1976), Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, hiện tại là thành viên Ban đô thị HĐND, được bầu làm Phó trưởng ban đô thị của HĐND. Ông Nguyễn Thanh Bình nhận được 90 phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 88,24%.

Bà Hoàng Thị Thúy Hằng (sinh năm 1975), Ủy viên chuyên trách Ban pháp chế HĐND TP.Hà Nội, được bầu bổ sung làm Phó trưởng ban đô thị HĐND. Bà Hằng đang là Phó trưởng Phòng Cải cách Hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng nhận được 92 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 90,2%.

Thành An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ha-noi-vua-bau-bo-sung-hang-loat-lanh-dao-truong-pho-ban-hdnd-970339.html