Hà Nội vô địch V-League: Nhà vua trở lại

Sau 2 năm kể từ chức vô địch gần nhất, Hà Nội trở lại ngôi vị số 1 V-League bằng một hình ảnh quen thuộc: Bản lĩnh và đẳng cấp!

Thách thức ngay vạch xuất phát

Là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch, nhưng Hà Nội khởi đầu Night Wolf V-League 2022 với rất nhiều thách thức.

Đầu tiên HLV Park Choong Kyun bất ngờ từ chức, thế chỗ là ông Chun Jae Ho - một nhà cầm quân vô danh từng làm trợ lý ở CLB Viettel.

Hết tướng đến quân, một loạt trụ cột của Hà Nội như Văn Hậu, Văn Dũng, Văn Kiên, Duy Mạnh... dính chấn thương dài hạn. Sau đó các ngoại binh được đưa về sân Hàng Đẫy cũng trở thành "thương binh".

Quang Hải chia tay Hà Nội sau nhiều năm gắn bó

Quang Hải chia tay Hà Nội sau nhiều năm gắn bó

Đặc biệt, việc chia tay Quang Hải tạo nên cú sốc với toàn đội. Hà Nội thi đấu mà như cái bóng của chính mình. Họ chỉ thắng 2 trận và ghi 4 bàn sau 5 vòng đầu tiên.

Nhưng ở thời điểm khó khăn nhất, đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng Thủ đô được thể hiện. Sau trận thua SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC thắng liền 7 trận để trở lại cuộc đua vô địch.

Từ chỗ tưởng như phải từ bỏ mục tiêu vô địch, Hà Nội cho thấy sự khác biệt so với phần còn lại của V-League. Kết thúc lượt đi, CLB Hà Nội có 29 điểm, bỏ xa đối thủ bám đuổi phía sau đến 9 điểm.

Công thức chiến thắng

Ba yếu tố quan trọng giúp Hà Nội vô địch V-League 2022 là sự ổn định, có chiều sâu về lực lượng và chiến lược rất hợp lý cho từng giai đoạn.

Ở Hà Nội, những cầu thủ dự bị hoặc ngồi chơi cũng khiến các đối thủ phải thèm khát. Đội bóng Thủ đô thậm chí phải cho mượn một loạt các cầu thủ, trong đó có cả những ngôi sao ở U23 Việt Nam.

Dàn cầu thủ có chất lượng đồng đều của đội bóng Thủ đô

Với một lực lượng dày và chất lượng, rõ ràng Hà Nội có lợi thế cực lớn trong cuộc đua đường trường như V-League. Còn về lối chơi, cách đá tấn công, kiểm soát bóng của Hà Nội FC được xây dựng trong hơn một thập kỷ được các thế hệ của đội bóng phát huy.

Dĩ nhiên Hà Nội không phải là đội bóng bất bại. Họ nhận 2 thất bại đau trước Bình Định và Hải Phòng ở thời điểm căng thẳng nhất, nhưng những trận thua này càng khiến Văn Quyết và các đồng đội biết cách đứng dậy đáp trả và thêm khát khao chiến thắng.

So với những danh hiệu vô địch trong quá khứ, lần lên ngôi thứ 6 của đội bóng Thủ đô vấp phải cạnh tranh khá dữ dội. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Hà Nội càng chứng tỏ được bản lĩnh, để cuộc chinh phục ngôi số 1 trở nên ý nghĩa.

Tham vọng châu lục

Ở Hà Nội, ngoài Tấn Trường, Hùng Dũng và Văn Quyết thuộc hàng lão tướng, các cầu thủ còn lại đều dưới 25 tuổi. Trong rất nhiều trận đấu, Hà Nội thậm chí còn "chấp Tây" đối thủ.

Giá trị sử dụng của các cầu thủ ở CLB Hà Nội mang tính lâu dài và có tính kế thừa. Với lực lượng hiện tại, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn có thể vô địch V-League nhiều năm nữa.

Không chỉ là sự khẳng định ở sân chơi trong nước, Hà Nội quyết trở lại đấu trường châu lục với một tâm thế khác.

Hà Nội lên ngôi vô địch V-League 2022 đầy xứng đáng

Năm 2019, Hà Nội FC thua ngược đáng tiếc Sơn Đông Lỗ Năng ở vòng play-off AFC Champions League. Sau đó 1 năm, đại diện Thủ đô vắng mặt ở giải châu Á do không đạt tiêu chuẩn AFC.

Sau chức vô địch V-League, Hà Nội được AFC gọi là "niềm tự hào" của Việt Nam, đồng thời nhận tấm vé vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2023 - giải đấu số 1 châu lục cấp CLB.

Lần này, đội bóng Thủ đô góp mặt ở AFC Champions League với sự tự tin cao hơn rất nhiều, bởi họ có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng, với dàn tuyển thủ tinh nhuệ và lứa cầu thủ trẻ đang lên.

"Bóng đá Hà Nội sẽ vươn tầm châu lục. Chúng tôi đã vô địch V-League và sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm vươn ra đấu trường châu lục, mang lại hình ảnh tốt cho bóng đá Việt Nam", Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang tự tin nói.

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ha-noi-vo-dich-v-league-nha-vua-tro-lai-2080555.html