Hà Nội vô địch rồi sao nữa?

Đội bóng của bầu Hiển băng băng đến ngôi vô địch V-League mùa này sớm năm vòng đấu và hầu như chẳng có một chướng ngại vật nào đáng kể.

Họ mạnh thật sự và có tiềm năng lớn khi lực lượng đóng góp rất lớn cho các đội tuyển trẻ lẫn đội U-23, Olympic và đội tuyển. Đó là kết quả của công tác đào tạo trẻ tốt mà Hà Nội có được từ hơn thập niên nay với đội ngũ các HLV là các cựu danh thủ ươm mầm tài năng…

Nhìn vào lực lượng, các tuyến trẻ kế thừa, chiều sâu và cả sự đầu tư với cái sân cỏ mặt cỏ chỉ mịn màng nhất nước thì chuyện họ có vô địch nhiều mùa nữa và đi trước nhiều CLB khác cũng là bình thường. Tuy nhiên, với giải nội địa thì như thế nhưng ở những giải lớn hơn như đấu trường châu lục phải “bơi ra biển lớn” thì cách nghĩ và cách làm của CLB Hà Nội như thế nào?

Các CLB Việt Nam khi tham dự cúp châu Á, từ trước đến nay mới có B. Bình Dương dự AFC Champions League có trách nhiệm và chơi có kế hoạch và tính toán để vào sâu và cạnh tranh sòng phẳng, còn lại các CLB của Việt Nam hay có thói quen chủ động buông giải ngoại để về chơi giải nội cho chắc ăn.

Lực của CLB Hà Nội có thể làm được như B. Bình Dương trước đây và thậm chí là hơn nữa nếu họ dám nghĩ, dám làm và dám vì cái tên của nhà vô địch Việt Nam có đến hơn nửa đội hình trên đội tuyển.

Trong nước Hà Nội đã vô đối rồi, giờ mong họ ra biển lớn và chơi sòng phẳng ở cúp châu Á.

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/ha-noi-vo-dich-roi-sao-nua-791725.html