Hà Nội: Vô cớ ngăn cản phá dỡ công trình, hành hung người khác?

Khi đang phá dỡ phần xây dựng sai so với giấy phép, gia đình ông Dũng bị hàng xóm và nhiều người lạ mặt bặm trợn, cản trở, hành hung.

Vừa qua báo Gia đình Việt Nam nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Dũng trú tại phường Số 2c, ngách 53/49, ngõ 53, P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội phản ánh về việc công trình của nhà ông có “sổ đỏ”, giấy phép xây dựng hợp pháp nhưng bị hàng xóm sang ngăn cản thi công, đánh người.

Theo đơn của ông Dũng, ngày 11/12 ông nhận được thông báo của Thanh tra xây dựng phường Đức Giang yêu cầu tự tháo dỡ một phần móng công trình xây dựng sai so với giấy phép được cấp tại số 2 ngõ 87 phố Đức Giang trước ngày 15/12/2017 .

Đến ngày 12/12, ông Dũng thực hiện tháo dỡ theo yêu cầu, trước khi thực hiện tháo dỡ ông Dũng điện cho ông Hưng, Thanh tra xây dựng phường Đức Giang để chứng kiến.

Phần móng nhà vi phạm ông Dũng đang phá bỏ thì bị hàng xóm ngăn cản

Sau khi ông Hưng đi khỏi thì gia đình ông Nguyễn Trung Sức (hàng xóm) kéo rất nhiều người đến công trình cản trở không cho gia đình ông Dũng tiếp tục phá dỡ công trình. Theo ông Dũng, gia đình ông Sức còn cho người đánh hội đồng người nhà ông Dũng.

Ông Dũng kể lại: “Người nhà ông Sức khoảng hơn 10 người tràn vào phần đất công trình của tôi và liên tục đập phá, có những lời nói mang tính chất xã hội đen, côn đồ chửi bới xúc phạm nhân phẩm chúng tôi".

Ngoài ra theo phản ánh của ông Dũng, trong nhóm người đến cản trở có nhiều đối tượng lạ mặt không quen biết, đầu trọc, hùng hổ, bặm trợn dọa nạt người nhà ông Dũng.

Nhiều đối tượng lạ mặt, hùng hổ, bặm trợn dọa nạt người nhà ông Dũng. (Ảnh gia đình cung cấp)

Khi ông Dũng và người nhà chuẩn bị ra về thì nhóm người nhà ông Sức không cho về, bắt phải bỏ toàn bộ tài sản, thiết bị đồ để dỡ công trình lại và ném nhiều đồ của ông Dũng đi. Sau đó con gái ông Sức đã dùng tay tát mạnh vào mang tai của ông Dũng, tiếp đó người phụ nữ lạ còn lấy xi măng tự trát vào áo người con gái ông Sức và vu cho ông Dũng là bôi bẩn vào người cô ta.

Ông Dũng cho biết: “Việc chúng tôi làm trên chính mảnh đất có giấy chứng nhận sở hữu của chúng tôi và làm phá dỡ theo quy đinh của UBND phường phần cuối móng công trình của chúng tôi, vị trí móng này không hề có liên quan giáp danh với nhà ông Sức, không hề ảnh hưởng đến tranh chấp với nhà ông Sức”.

Ông Dũng cho biết, một số hình ảnh của nhóm người nhà ông Sức đã được nghi lại bằng camera điện thoại.

Liên quan tới sự việc này, trao đổi với PV lãnh đạo Công an phường Đức Giang cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và tiếp nhận phản ánh của người dân. Hiện các cơ quan chức năng phường Đức Giang đang phối hợp xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước sự việc trên đề nghị cơ quan chức năng quận Long Biên, UBND phường Đức Giang nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm, tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, làm rõ xử lý nghiêm những cá nhân liên quan.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin về sự việc.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/ha-noi-vo-co-ngan-can-pha-do-cong-trinh-hanh-hung-nguoi-khac-d121620.html