Hà Nội: VKSND trả lại Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm

Ngày 4/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm ban hành Kết luận điều tra số 49/ĐTTH, kết thúc quá trình điều tra vụ án 'Cố ý gây thương tích' xảy ra tại đường Văn Tiến Dũng, phường Minh Khai, nhưng sau đó đã bị VKSND quận Bắc Từ Liêm trả lại.

Bản kết luận điều tra số 49/ĐTTH của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Bản kết luận điều tra số 49/ĐTTH của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Như CLXH đã thông tin, vào 22h ngày 31/07/2019, anh Nguyễn Đăng Lâm (trú tại TDP Phúc Lý 1, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), có xô xát và gây thương tích cho anh Nguyễn Trọng Hiếu, tại đường Văn Tiến Dũng, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Ngày 05/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can.

Ngày 20/3/2020, phóng viên Công lý & Xã hội đã có buổi làm việc với chị Đặng Quỳnh M. (trú tại xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) là người đi cùng anh Lâm khi xảy ra sự việc, chị M cho biết, khi xe đang đi trên đường, chị M. với anh Lâm xảy ra xích mích, cãi cọ nên chị M. bắt anh Lâm dừng xe, xe chưa dừng hẳn chị M. đã mở cửa bước xuống nên bị ngã.

Sau đó, chị M. đứng dậy ngồi lên xe máy của một người đi đường vừa dừng lại và nhờ chở đi, sau này chị M. mới biết đó là anh Nguyễn Trọng Hiếu.

Do anh Lâm không biết anh Hiếu là ai, nên sau khi dừng xe vào lề của làn đường bên kia, anh Lâm xuống xe và chạy sang đề nghị anh Hiếu dừng lại và yêu cầu chị M. quay lại xe ô tô. Anh Lâm và anh Hiếu có giằng co, lời qua tiếng lại với nhau và anh Lâm có dùng tay đấm vào vai anh Hiếu.

Bất ngờ, anh Hiếu chạy đến xe ô tô của anh Lâm ngồi lên xe và khởi động máy. Thấy vậy, anh Lâm đã chạy lại mở cửa xe, yêu cầu anh Hiếu xuống xe nhưng anh Hiếu không làm theo. Sợ anh Hiếu di chuyển xe sẽ gây nguy hiểm cho mình (khi đó một nửa người anh Lâm đang ở phía trong xe một nửa người còn lại ở phía ngoài xe- PV), anh Lâm đã hô cướp, quát anh Hiếu ra khỏi xe, rồi cầm một vật tầy khua vào trong xe, do vật tầy va trúng anh Hiếu, bị đau nên anh Hiếu mới chịu ra khỏi xe.

Tại bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 49/ĐTTH, ngày 4/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm cho rằng: “Lâm cùng với chị M. đi sang bên đường về phía ô tô của mình. Anh Hiếu chạy sang kéo cửa bên ghế lái không cho Lâm đi thì Lâm giật tay Hiếu ra. Lúc này có người dân đi đến can ngăn và hòa giải”.

Việc anh Hiếu lên xe ô tô và khởi động máy đã không được đưa vào kết luận điều tra, mà cho rằng anh Hiếu mở cửa ghế lái không cho anh Lâm đi. Đây là chi tiết rất quan trọng xác định rằng người bị hại là anh Hiếu cũng có lỗi.

Chị M. khẳng định: “Bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã mô tả nội dung sự việc không đúng sự thật, bởi vì chính anh Hiếu là người lên xe nổ máy, định lái xe đi thì anh Lâm ngăn cản mới dẫn đến xô xát”.

Cũng theo chị M., còn một chứng cứ nữa không được bản kết luận điều tra đánh giá một cách thỏa đáng đó là dữ liệu của camera hành trình của xe ô tô ghi lại. Nội dung đó là những âm thanh và một phần hình ảnh thể hiện việc anh Hiếu lên xe, khởi động máy và anh Lâm hô cướp xe, quát anh Hiếu ra khỏi xe và gây thương tích cho anh Hiếu. Dữ liệu camera này đã được Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định là có thật.

Luật sư Ngô Thành Ba, Công ty Luật TNHH Niềm tin Công lý, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Luật sư Ngô Thành Ba - Công ty Luật TNHH Niềm tin Công lý (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, Kết luận điều tra số 49/ĐTTH ngày 4/3/2020 của Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm có nhiều nội dung không chính xác, không phản ánh đúng với nội dung sự việc diễn ra của vụ án. Nhiều nội dung cũng không phù hợp với lời khai của người làm chứng và dữ liệu của camera hành trình ghi lại. Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình điều tra bổ sung, những nội dung trên nhất thiết phải được làm rõ”.

Vụ việc được các cơ quan tiến hành tố tụng quận Bắc Từ Liêm tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Ngọc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/ha-noi-vksnd-tra-lai-ket-luan-dieu-tra-cua-co-quan-csdt-cong-an-quan-bac-tu-liem-43813.html