Hà Nội - Vientiane chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nhân đạo

Trong các ngày từ 20 đến 27/8, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội do Chủ tịch Hội CTĐ TP Nguyễn Sỹ Trường làm Trưởng đoàn tổ chức hoạt động nhân đạo và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào Chữ thập tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Đại diện Chữ thập đỏ trao tiền hỗ trợ cho gia đình có người bị mất do hoàn lưu cơn bão số 4 tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đây là chương trình nhân kỷ niệm 56 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Lào (1962 - 2018); tiếp tục phát huy kết quả tốt đẹp trong hợp tác nhân đạo giữa Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ Lào góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân, đưa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất các lĩnh vực đặc biệt trong hoạt động nhân đạo.

Đồng thời, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và sự hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa Hội CTĐ hai Thủ đô Hà Nội - Vientiane trong công tác nhân đạo và phát triển phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Trong chương trình, Hội CTĐ TP sẽ trao tặng một công trình nhà CTĐ trị giá 88 triệu đồng; 5 con bò sinh sản trị giá 75 triệu đồng; 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng; trao biển hỗ trợ 50 triệu đồng cho người dân tỉnh Attapeu khắc phục hậu quả sau sự cố vỡ đập thủy điện. Tổng trị giá số tiền trao tặng là 313 triệu đồng.

Cùng với đó, hai bên sẽ trao đổi thông tin các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực nhân đạo và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào CTĐ. Bên cạnh đó, Hội CTĐ TP Hà Nội tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phổ biến các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho 50 giáo viên mầm non tại Thủ đô Vientiane.

Thông qua chương trình, Hội CTĐ TP Hà Nội mong muốn chung tay xây đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào nói chung cũng như hai Thủ đô Hà Nội - Vientiane nói riêng.

* Chiều 20/8, Hội CTĐ TP đã tới thăm và làm việc, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào CTĐ với Hội CTĐ tỉnh Nghệ An. Tại buổi làm việc, thông qua Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ TP đã hỗ trợ 6 gia đình có người chết và mất tích trong trận mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 4 mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-vientiane-chia-se-trao-doi-kinh-nghiem-trong-hoat-dong-nhan-dao-323440.html