Hà Nội: Vỉa hè '70 năm' vừa hoàn thiện lại tiếp tục xuống cấp

Được giới thiệu với độ bền 70 năm, nhưng tại nhiều vỉa hè trên thành phố Hà Nội đã xuất hiện tình trạng xuống cấp sau khi hoàn thiện.

Cuối năm 2016, TP.Hà Nội ban hành quy định mới về cải tạo hè phố. Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020, vỉa hè của hơn 900 tuyến đường tại 12 quận nội thành được thay thế từ gạch truyền thống sang đá tự nhiên có kết cấu bền vững với tuổi thọ lên đến 70 năm.

Cuối năm 2016, TP.Hà Nội ban hành quy định mới về cải tạo hè phố. Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020, vỉa hè của hơn 900 tuyến đường tại 12 quận nội thành được thay thế từ gạch truyền thống sang đá tự nhiên có kết cấu bền vững với tuổi thọ lên đến 70 năm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV tại một số tuyến đường như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển (Thanh Xuân),Trần Duy Hưng, Trung Kính (Cầu Giấy),… vỉa hè lát đá xuất hiện tình trạng xuống cấp.

Điển hình như ở đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), dù vỉa hè mới được đầu tư lát đồng bộ đá tự nhiên vào quý 3/2017, nhưng hiện nay đã xuất hiện nhiều vị trí đá lát bị bung, vỡ, sụt lún và đã được sửa chữa lại.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Thắng (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) cho biết:"Ngay sau khi vỉa hè được đi vào sử dụng khoảng 5 tháng đã có dấu hiệu bị vỡ ở nhiều chỗ. Tôi không rõ nguyên nhân, nhưng cũng có thể do thi công hay do chất liệu đá”.

Chỉ sau thời gian ngắn, vỉa hè trở nên nứt nẻ, gập ghềnh.

Vỉa hè trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) cũng trong tình cảnh tương tự.

Những viên đá lát vỉa hè tuy mới nhưng đã bị bong ra để lộ lớp nền bê tông vừa gây mất mỹ quan đô thị lại gây khó khăn, cản trở cho người dân đi lại trên vỉa hè.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/ha-noi-via-he-70-nam-vua-hoan-thien-lai-tiep-tuc-xuong-cap-73281.html