Hà Nội: Vì sao một số trường thí sinh chỉ đạt 3 điểm mỗi môn cũng đỗ vào lớp 10?

Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019 tiếp tục chứng kiến mức chênh lệch điểm chuẩn giữa các trường, trong khi trường 'tốp trên' 8 điểm mỗi môn vẫn trượt thì một số trường 'tốp dưới' chỉ cần chưa đến 3 điểm mỗi môn là đỗ.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của 4 trường THPT chuyên năm nay cao hơn hẳn năm trước vài điểm. Đáng chú ý, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập "tốp đầu" vẫn giữ mức điểm cao nhất, cụ thể: THPT Chu Văn An: 48,75 điểm (Tiếng Nhật: 40,0 điểm); THPT Phan Đình Phùng: 46,25 điểm; THPT Kim Liên: 46,25 điểm; THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm: 42,50 điểm; THPT Cầu Giấy: 45,0 điểm; THPT Yên Hòa: 46,50 điểm; THPT Việt Đức: 42,5 điểm...

Như vậy, ở trường cao điểm nhất (THPT Chu Văn An), thí sinh cần phải đạt trên 8 điểm/môn mới đỗ. Trong khi đó, phần lớn các trường công lập ngoại thành có mức điểm trúng tuyển cũng tương đối thấp, như: THPT Văn Cốc: 26,0 điểm; THPT Ba Vì: 21,0 điểm; THPT Bắc Lương Sơn: 22,0 điểm; THPT Ứng Hòa B: 21,0 điểm; THPT Vân Tảo: 20,0 điểm; THPT Lý Tử Tấn: 19,50 điểm.

Một số trường THPT công lập tại Hà Nội có điểm chuẩn rất thấp, chỉ khoảng 3 điểm/môn.

Một số trường THPT công lập tại Hà Nội có điểm chuẩn rất thấp, chỉ khoảng 3 điểm/môn.

Đáng chú ý, một số trường có mức điểm chuẩn rất thấp, thí sinh chỉ cần đạt khoảng 3 điểm/môn là có thể đỗ, cụ thể: THPT Mỹ Đức C: 16,0 điểm; THPT Minh Quang: 16,0 điểm; THPT Đại Cường: 16,0 điểm...

Để tuyển đủ chỉ tiêu, một số trường đã phải tuyển thêm thí sinh từ các quận huyện khác, thậm chí cách nhau lên đến 40 - 50km. Cụ thể, đối tượng tuyển sinh NV3 của trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì) là thí sinh thuộc khu vực tuyển sinh số 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 có tổng điểm xét tuyển từ 18,0 trở lên.

Như vậy, một trường ở huyện Ba Vì, nhưng lại tuyển cả thí sinh ở các quận trung tâm như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân. Trường cũng tuyển thêm ở các huyện Chương Mỹ, Gia Lâm, Hoài Đức…

Tương tự, trường THPT Mỹ Đức C (huyện Mỹ Đức) tuyển NV3 khu vực tuyển sinh số 2, 3, 5, 6, 12 với từ 18,0 trở lên. Trường THPT Đại Cường (huyện Ứng Hòa) tuyển NV3 khu vực số 4, 5, 6, 10, 11, 12 điểm từ 18,0 trở lên.

Như vậy, tại kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2019 - 2020 lại xảy ra tình cảnh “éo le”, dẫn đến tâm trạng trái ngược nhau, một số trường ở “tốp trên” thí sinh đạt 8 điểm/môn cũng bị trượt nguyện vọng 1, trong khi đó ở một số trường công lập “tốp dưới” chỉ cần 3 điểm/môn là hoàn toàn trúng tuyển.

Thậm chí, chỉ cần thêm 0,5 điểm/môn (18,0 điểm trở lên) nữa thôi, các thí sinh ở các quận, huyện lân cận sẽ đỗ vào các trường xét nguyện vọng 3.

Câu chuyện nghịch lý nói trên dù gây ngạc nhiên đối với nhiều phụ huynh có con tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, song với nhiều người, chuyện cũng không hề mới mẻ trong các kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội những năm gần đây.

Theo lý giải của một số lãnh đạo trường THPT tại Hà Nội, sở dĩ có chuyện thí sinh điểm cao nhưng vẫn trượt bởi tại một số trường công lập “tốp đầu” đều là các trường nổi tiếng, có cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giáo viên giỏi quy tụ, vậy nên phụ huynh đều mong muốn con vào các trường này.

Trong khi đó, các trường công lập ở các huyện, nhất là vùng còn khó khăn, chất lượng học sinh, giáo viên chưa đồng đều nên buộc phải lấy điểm thấp, thậm chí phải tuyển cả thí sinh quận, huyện khác mới mong tuyển đủ chỉ tiêu.

Quang Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/ha-noi-vi-sao-mot-so-truong-thi-sinh-chi-dat-3-diem-moi-mon-cung-do-vao-lop-10-20190619102453364.htm