Hà Nội: Vị khách táo tợn trộm iPhone 6S Plus rồi bỏ chạy đã ra đầu thú

Sau khi cầm chiếc iPhone 6S Plus 'tự sướng', Long lùi dần ra ngoài cửa rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy khiến người bán hàng không kịp trở tay.

Liên quan đến vụ nam thanh niên vờ hỏi mua hàng rồi cầm điện thoại iPhone bỏ chạy xảy ra tại một cửa hàng ở phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), báo An ninh thủ đô đưa tin, ngày 22/9, Đào Văn Long (SN 1988, trú tại Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân) đã ra đầu thú tại trụ sở công an phường Trung Hòa khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, qua camera an ninh của cửa hàng, công an phường Trung Hòa đã nhận diện và xác định Hòa chính là kẻ đã ra tay thực hiện vụ trộm nên vận động nam thanh niên này đến đầu thú.

Đào Văn Long - đối tượng thực hiện vụ trộm iPhone táo tợn ở Quan Nhân. Ảnh: báo An ninh thủ đô

Đào Văn Long - đối tượng thực hiện vụ trộm iPhone táo tợn ở Quan Nhân. Ảnh: báo An ninh thủ đô

Theo báo Dân Việt, ngày 20/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên ăn trộm điện thoại tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên phố Quan Nhân đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Hình ảnh ghi nhận từ camera cho thấy, nam thanh niên mặc áo đen, quần đùi vờ hỏi mua một chiếc điện thoại iPhone rồi cầm lên ngắm nghía. Đáng chú ý, nam thanh niên này còn cầm điện thoại “tự sướng” khiến chủ cửa hàng vô ý mất cảnh giác.

Nam thanh niên mặc áo phông đen, quần đùi vờ mua điện thoại. Ảnh cắt từ clip

Lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, đối tượng nhanh chân cầm chiếc điện thoại và leo lên xe biến mất.

Chủ cửa hàng ngay sau đó đã lên Công an phường Trung Hòa để trình báo sự việc.

Theo báo Người đưa tin, nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật gia Phan Quốc Hiển cho biết: "Vụ việc trên khá nghiêm trọng. Giữa thanh thiên bạch nhật, có người ở trong cửa hàng mà kẻ xấu dám manh động thực hiện hành vi phạm tội của mình. Với những tình tiết kể trên có thể thấy, hành vi của đối tượng kia có dấu hiệu của tội Cướp giật tài.

Luật gia Hiển phân tích, khác với tội Cướp tài sản, người thực hiện hành vi cướp giật tài sản không dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được mà lợi dụng sơ hở của người quản lý tài sản hoặc có thể tự mình tạo ra những sơ hở để thực hiện hành vi công khai chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ha-noi-vi-khach-tao-ton-trom-iphone-6s-plus-roi-bo-chay-da-ra-dau-thu-a202727.html