Hà Nội: Về đích trước thời hạn việc xây dựng các mô hình học tập

Ngày 18-6, tại UBND huyện Mê Linh, Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức Đại hội các mô hình học tập tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 'Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020' với sự tham gia của 250 đại biểu, đại diện cho các mô hình học tập tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao thưởng cho các cá nhân đại diện các mô hình học tập tiêu biểu.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Về phía Hội Khuyến học Việt Nam có đồng chí Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội.

Báo cáo của Hội Khuyến học Hà Nội đã điểm lại những kết quả nổi bật của Hội sau 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Hội Khuyến học Hà Nội đã tập trung củng cố, phát triển hội viên. 5 năm qua, các cấp Hội đã phát triển thêm được hơn 440.000 hội viên, nâng số lượng hội viên khuyến học của toàn thành phố lên gần 1,3 triệu người, chiếm 16,15% so với tổng dân số toàn thành phố, tăng gần 5% so với 5 năm trước.

Công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài được coi trọng. Tổng số quỹ khuyến học của toàn thành phố đạt hơn 346 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với 5 năm trước. Các cấp Hội đã trao thưởng cho gần 480.000 lượt gia đình, dòng họ, học sinh, người lao động với tổng số tiền hơn 205 tỷ đồng, góp phần động viên, khích lệ các gia đình, dòng họ, cá nhân nỗ lực vươn lên trong học tập.

5 năm qua, Hội Khuyến học Hà Nội cũng tập trung phát triển mạnh các mô hình học tập. Đến nay, toàn thành phố có gần 1,2 triệu gia đình được công nhận gia đình học tập (đạt 63% so với tổng số gia đình toàn thành phố); 6.700 dòng họ học tập (đạt 54%); 7.100 cộng đồng học tập (đạt 90%); 3.100 đơn vị học tập (đạt 87%).

Thời gian tới, Hội Khuyến học Hà Nội tiếp tục nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập giai đoạn 2021-2030; hằng năm phấn đấu mỗi mô hình học tập tăng thêm từ 3% đến 5%. Hội cũng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chú trọng xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang; tăng cường nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học; duy trì việc trao học bổng khuyến học, khuyến tài…

Tại đại hội, ông Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá: Hà Nội đã về đích trước thời hạn về xây dựng 4 mô hình học tập trên địa bàn xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện để chuyển chiến lược xây dựng xã hội học tập từ cơ sở sang xây dựng các vùng, các khu công nghiệp, các địa bàn hành chính cấp huyện thành những cộng đồng học tập rộng lớn, tiến tới đưa Thủ đô Hà Nội thành một thành phố học tập.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam cho 11 cá nhân đại diện cho các mô hình học tập tiêu biểu. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho 20 cá nhân đại diện cho các mô hình học tập tiêu biểu. Nhân dịp này, Hội Khuyến học Hà Nội cũng đã tặng Giấy khen cho 17 cá nhân đại diện cho các mô hình học tập tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/970396/ha-noi-ve-dich-truoc-thoi-han-viec-xay-dung-cac-mo-hinh-hoc-tap