Hà Nội: Vành đai 3 ùn tắc hàng km do ô tô con đâm vào xe tải

Trong lúc xe tải đang lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao, bất ngờ một ô tô con 4 chỗ đi từ phía sau lên tông phải, khiến xe tải trượt hơn 10 mét về phía trước mới dừng lại. Vụ va chạm xảy ra khiến giao thông ùn tắc kéo dài nhiều ki lô mét sau đó…

Phần đầu xe ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng sau va chạm.

Phần đầu xe ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng sau va chạm.

Khoảng 11g30 trưa ngày ngày 27 – 5, một vụ va chạm giao thông xảy ra giữa 2 xe ô tô trên đường vành đai 3, khiến giao thông tắc nghẽn kéo dài theo hướng đi Cầu Thanh Trì.

Cụ thể, tại cạnh dốc xuống đường Khuất Duy Tiến đi Nguyễn Xiển, xe tải mang BKS: 29C – 464.46 đang lưu thông theo hướng Phạm Hùng đi Cầu Thanh Trì, bất ngờ một ô tô con 4 chỗ mang BKS: 18A – 143.29 đi cùng chiều lên tông từ phía sau đuôi xe tải. Cú tông cực mạnh khiến xe tải trượt về phía trước hơn 10 mét mới dừng lại, còn ô tô con bị hư hỏng nặng phần đầu sau va chạm.

Do vào thời điểm trên, có nhiều phương tiện tham gia giao thông trên đường vành đai 3, đặc biệt các loại xe tải hạng nặng, nên vụ tai nạn xảy ra đã khiến tuyến đường này ùn tắc kéo dài nhiều ki lô mét.

Anh T., một lái xe khác đi sau chứng kiến: “Tôi đang điều khiển xe để về nhà ở Lĩnh Nam, bất ngờ nghe tiếng ầm phía trước. Tôi giảm ga và quan sát, thấy khói bốc lên trước đầu ô tô màu đỏ, còn xe tải thì dừng lại trước đầu xe đỏ hơn 10m”.

"Tôi vội tấp xe vào sát mép đường bên phải, xong chạy đến để xem tình hình sức khỏe của mấy người trong các xe kia, thấy lái xe nhăn nhó một lát rồi hoạt động bình thường, đám khói ở xe đỏ cũng mất đi sau đó ít phút ”, anh T. thông tin thêm.

Xe tải mang BKS: 29C - 464.46 chỉ bị xây xát ở phần đuôi xe.

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật & Xã hội về sự việc trên, một Cán bộ đội CSGT số 7 – Công an TP Hà Nội cho biết: “Sau khi tiếp nhận tin báo, chúng tôi di chuyển đến ngay hiện trường để xử lý vụ việc, kiểm tra sức khỏe các lái xe và những người đi cùng xe sau tai nạn. Đồng thời, sớm triển khai lực lượng điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ”.

“Rất may mọi người trong vụ tai nạn trên không ai bị làm sao”, vị cán bộ đội CSGT số 7 – Công an TP Hà Nội cho biết thêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn trên hiện các lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý.

Anh Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-vanh-dai-3-un-tac-hang-km-do-o-to-con-dam-vao-xe-tai-149642.html