Hà Nội vắng tanh, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc dài

Ngày mùng 2 Tết, nhiều người ở Hà Nội bắt đầu đi chơi, du xuân hoặc về quê nên các khu dân cư vắng bóng người, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thì ùn tắc kéo dài suốt buổi trưa.

Sáng sớm mồng 2 Tết, tại phố Lương Định Của (Đống Đa, Hà Nội) hầu như không thấy bóng người.

Sáng sớm mồng 2 Tết, tại phố Lương Định Của (Đống Đa, Hà Nội) hầu như không thấy bóng người.

Phố Phương Mai cũng rất vắng vẻ, tất cả các cửa hàng đóng cửa nghỉ Tết.

Khu dân cư ở quận Ba Đình cũng vắng lặng, thông thoáng.

Đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) ngày thường đông đúc nay rộng thênh thang vì lượng xe cộ thưa thớt.

Một quán ăn trên phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy) vẫn mở cửa phục vụ khách.

Quán ăn trên phố Nghĩa Tân khá đông khách.

Một số người tới công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) tập thể dục chiều mùng 2 Tết, do vắng người nên người dân thoải mái đứng cách xa nhau.

Làng Vĩnh Lộc (xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) trang hoàng khu dân cư rất rực rỡ để vui Tết. Đường làng chiều mùng 2 Tết cũng rất ít người đi lại.

Cửa hàng hoa quả vẫn mở cửa xuyên Tết.

Chùa làng khá vắng khách tới đi lễ và tham quan.

Theo báo Tiền Phong, một số tuyến phố ở khu vực trung tâm TP Hà Nội khá đông người trong ngày mùng 2 Tết, song có nhiều người không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang phòng dịch.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày mùng 2 Tết, người dân đi du xuân khiến đường Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc từ khoảng 10h sáng. Lực lượng thuộc Cục CSGT đã bố trí tại đây để phân luồng trên tuyến. (Ảnh: H.Q/Zing)

Nhóm PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ha-noi-vang-tanh-ngay-mung-2-tet-cao-toc-phap-van-cau-gie-tac-dai-277139.html