Hà Nội vẫn thi 4 môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Trước nhiều ý kiến của phụ huynh, giáo viên về việc bỏ môn thi thứ tư (Lịch sử) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trả lời báo Tin tức.

Sáng 12/5, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết: “Hiện nay, chương trình học học lớp 9, lớp 12 đã hoàn tất. Học sinh lớp 9 chuẩn bị học tập đầy đủ cho 4 môn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội không có chủ trương bỏ bất cứ môn thi nào. Việc thi 4 môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vẫn giữ nguyên theo kế hoạch”.

Ông Phạm Văn Đại cũng cho biết thêm, lịch thi vào lớp 10 cũng không có gì thay đổi nếu tình hình dịch bệnh kiểm soát ổn định. Trường hợp dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến khác, Sở GD&ĐT sẽ trình các cấp có thẩm quyền để đưa ra phương án phù hợp.

Nhiều ý kiến khác nhau tại mạng xã hội

Nhiều ý kiến khác nhau tại mạng xã hội

Bên cạnh đó, ý kiến của học sinh về việc giữ nguyên kế hoạch kỳ thi được sự đồng tình của nhiều người.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, nhiều ý kiến phụ huynh cũng như nhà trường đề xuất bỏ môn thi thứ 4 (Lịch sử) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội vì lý do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng học tập của học sinh. Song song với ý kiến này, tại các diễn dàn, cũng có những ý kiến học sinh, giáo viên mong không thay đổi kế hoạch thi vào lớp 10 để yên tâm ôn tập.

Lê Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/ha-noi-van-thi-4-mon-trong-ky-thi-vao-lop-10-thpt-cong-lap-20210512104917433.htm