Hà Nội: Vải thiều, mận hậu tăng mạnh giá trước ngày Tết Đoan ngọ

Dạo quanh thị trường hàng hóa vào sáng nay, trên thị trường Hà Nội một số loại trái cây dành cho thắp hương vào dịp Tết Đoan ngọ đã tăng mạnh. Trong đó, vải thiều, mận hậu tăng từ 20.000 – 40.000 đồng/kg so với vài ngày trước.

 Khá đông người mua vải thiều, mận hậu phục vụ cúng lễ dịp Tết Đoan ngọ 5/5 Âm lịch. Giá vải thiều đã tăng mạnh trong mấy ngày gần đây.

Khá đông người mua vải thiều, mận hậu phục vụ cúng lễ dịp Tết Đoan ngọ 5/5 Âm lịch. Giá vải thiều đã tăng mạnh trong mấy ngày gần đây.

Sáng nay 6/6, tức ngày 4/5 Âm lịch, chỉ còn một ngày nữa là Tết Đoan ngọ, hay còn gọi Tết Giết sâu bọ, phóng viên bái Kinh tế & Đô thị dạo quanh thị trường một số chợ truyền thống, cửa hàng bán trái cây, vào sáng sớm đã có khá đông người mua hoa, quả về thắp hương Tết Đoan ngọ. Loại trái cây được nhiều người mua nhất là vải thiều, mận hậu. Vì đây là 2 loại trái cây truyền thống thường được người dân mua về thắp hương vào ngày Tết Đoan ngọ theo tục lệ cổ truyền.

Theo quan sát của phóng viên và phản ánh của một số tiểu thương giá các loại trái cây này đã tăng mạnh trong mấy ngày nay. Cụ thể, mận hậu to đẹp, đều quả và sáng mã bán trong các cửa hàng trái cây có giá lên đến 100.000 đồng/kg, tăng khoảng 35.000 – 40.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Mận hậu loại quả nhỏ, không đều quả và mã không được đẹp cũng có giá bán thấp nhất là 60.000 đồng/kg, tăng từ 20.000 – 30.000 đồng/kg.

Mận hậu tăng giá 20.000 - 40.000 đồng/kg so vvới ài ngày trước.

Vải thiều loại quả to đẹp, chín đều quả có giá bán lên đến 70.000 – 80.000 đồng/kg, tăng từ 20.000 – 40.000 đồng/kg. Các loại vải quả nhỏ, chín không đều cũng có giá thấp nhất là 50.000 đồng/kg, tăng từ 20.000 – 30.000 đồng/kg.

Lý giải về việc tăng giá này các tiểu thương được hỏi cho biết, mận hậu vào cuối vụ nên nguồn cung hạn chế, giá tăng mạnh. Còn vải thiều, các tiểu thương cho rằng, nguồn cung không thiếu nhưng dịp Tết Đoan ngọ nhà nào cũng mua thắp hương nên hu cầu tăng đột biến, kéo theo giá tăng.

Theo quan sát của phóng viên, thị trường khá đồi dào nguồn cung cả 2 loại trái cây này. Có thể thị trường đã bị đẩy giá ăn theo nhu cầu tăng mạnh chứa không phải do thiếu.

Cái rượt cũng tăng 30% giá so với cùng thời điểm nàm năm trước.

Cùng tăng giá dịp này còn có cái rượu nếp. Đây cùng là loại thực phẩm mà theo tục lệ cổ truyền người dân dùng thắp hương trong ngày Tết Đoan ngọ. Năm trước mỗi cốc nhỏ cái rượu có giá bán từ 7.000 – 8.000 đồng/cốc. Cốc to có giá 15.000 đồng/cốc. Năm nay cốc nhỏ trên thị trường các chợ bán với giá 10.000 đồng/cốc, loại to có giá 20.000 đồng/cốc. Như vậy, cái rượu cũng tăng đến 30% giá so với cùng thời điểm này năm trước.

Bài và ảnh Bích Hời

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-vai-thieu-mam-hau-tang-manh-gia-truoc-ngay-tet-doan-ngo-344947.html