Hà Nội và Phú Yên cùng khơi dậy tiềm năng hợp tác, phát triển

Sáng 14-6, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội tặng quà tại tỉnh Phú Yên

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; lãnh đạo một số sở, ngành.

Về phía tỉnh Phú Yên có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Minh Thức; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành.

Quang cảnh hội nghị hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Yên.

Quang cảnh hội nghị hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Yên.

Chia sẻ lúc khó khăn, đầu tư lớn vào Phú Yên

Mở đầu hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt giới thiệu khái quát truyền thống lịch sử, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, Phú Yên là địa phương có tiềm năng du lịch rất lớn vì có 159km bờ biển, có sân bay, đường sắt, cảng biển. Dựa vào thế mạnh này, tỉnh đang tập trung định hình lại chiến lược phát triển, tái cơ cấu kinh tế.

Chân thành cảm ơn thành phố Hà Nội những năm qua không chỉ chia sẻ với nhân dân Phú Yên trong lúc khó khăn mà còn tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp Thủ đô đầu tư lớn vào tỉnh nhà, đồng chí Huỳnh Tấn Việt tin tưởng hội nghị sẽ tạo tiền đề tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả phát triển giữa hai địa phương.

Trình bày báo cáo kết quả hợp tác giữa hai tỉnh, thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, năm 2012, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Phú Yên có Thông báo số 20-TB/TU ngày 18-5-2012 làm cơ sở triển khai hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, đến nay đã đạt một số kết quả bước đầu, tập trung vào 4 lĩnh vực: Công thương, du lịch, giáo dục - đào tạo, hỗ trợ an sinh xã hội. Trong đó, tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức tham gia các hội chợ thương mại, sự kiện quảng bá du lịch tại Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã liên kết với Đại học Phú Yên và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nâng chuẩn các cấp học, bậc học và đào tạo cán bộ quản lý giáo dục. Thành phố Hà Nội đang hỗ trợ tỉnh Phú Yên xây dựng Trường THCS Trần Hưng Đạo (thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, dự án hoàn thành trong năm 2019 thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên.

Năm 2012, thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí 5 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Phú Yên, từ đó tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 166 nhà ở cho các gia đình chính sách. Năm 2018, Thủ đô tiếp tục hỗ trợ Phú Yên 1 tỷ đồng, đến nay đã bàn giao 20 căn nhà cho 20 hộ nghèo, gia đình chính sách sử dụng.

Tuy nhiên, kết quả hợp tác giữa hai địa phương còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, chưa phát huy được các lĩnh vực thế mạnh.

Tiếp đó, 8 đại biểu của hai địa phương đã phát biểu trao đổi về các vấn đề đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, phát triển. Trên cơ sở đó, Hà Nội - Phú Yên thống nhất sẽ tập trung đẩy mạnh hợp tác với 3 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 7 nội dung về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Quyết tâm thực hiện toàn diện và hiệu quả hơn các nội dung hợp tác

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Yên đã đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh (1/7/1989 - 1/7/2019). Diện mạo của tỉnh Phú Yên đổi mới từng ngày, khẳng định vai trò quan trọng trong khu vực Nam Trung Bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Phú Yên.

Nhìn lại gần 7 năm thực hiện định hướng hợp tác, phát triển sau chuyến công tác của đoàn thành phố Hà Nội năm 2012, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhận định triển vọng hợp tác giữa hai địa phương rất tích cực và là thời cơ để Hà Nội - Phú Yên tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí khẳng định, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ tích cực để Phú Yên có thêm nguồn lực cũng như các điều kiện phát triển nhanh hơn; sẽ cùng với Phú Yên quyết tâm thực hiện toàn diện và hiệu quả hơn các nội dung hợp tác thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, bảo đảm thiết thực, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị cùng với định hướng chung, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Hà Nội và Phú Yên cần đặt trọng tâm hợp tác là trao đổi kinh nghiệm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Trung ương.

Các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện, thị xã của hai địa phương tăng cường trao đổi, học hỏi lẫn nhau về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; xây dựng văn kiện và chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng...

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, hai bên cần xác định trọng tâm thúc đẩy hợp tác phát triển là các lĩnh vực du lịch; xúc tiến đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, y tế, giáo dục. Trước mắt, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Du lịch hai địa phương trao đổi ký kết cụ thể hóa các nội dung hợp tác, phát triển lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp và sự quyết tâm của Ban Thường vụ hai tỉnh, thành ủy, thời gian tới, quan hệ hợp tác, phát triển đạt bước tiến mới, toàn diện và ngày càng hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hai địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ của hai tỉnh, thành phố” - đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội trao tặng Quỹ xóa đói, giảm nghèo tỉnh Phú Yên 3 tỷ đồng.

Thống nhất cao với ý kiến của đồng chí Trưởng đoàn công tác thành phố Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt khẳng định: “Chúng tôi có tiềm năng, Hà Nội có tiềm lực, chúng ta cùng chia sẻ, cùng nhau phát triển”.

Tại hội nghị, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng Quỹ xóa đói, giảm nghèo tỉnh Phú Yên 3 tỷ đồng.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Yên tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn, nơi khắc ghi tên tuổi của hơn 13.000 Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Phú Yên, trong đó có 100 liệt sĩ người Hà Nội. Đoàn cũng đã tới tham quan Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia Tháp Nhạn (thành phố Tuy Hòa).

Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Yên tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/937581/ha-noi-va-phu-yen-cung-khoi-day-tiem-nang-hop-tac-phat-trien