Hà Nội và nhiều địa phương bị thiệt hại do mưa lớn, dông lốc sét

Theo thống kê ngày 12/5 của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, mưa lớn kèm dông lốc sét vào chiều 11/5 đã gây thiệt hại khá nặng nề cho nhiều tỉnh, TP, bao gồm cả Hà Nội.

 Mưa lớn vào chiều tối 11/5 gây ngập nhiều tuyến đường tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Mưa lớn vào chiều tối 11/5 gây ngập nhiều tuyến đường tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 10/5 đến 19 giờ ngày 11/5, các khu vực trên cả nước đã có mưa vừa, mưa to, đặc biệt là vào chiều tối ngày 11/5. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn tại Hà Nội như: Cầu Giấy 134mm, Ba Đình 90mm, Hoàn Kiếm 88mm, Thanh Xuân 78mm…

Tổng hợp báo cáo của các tỉnh, TP đến sáng 12/5 cho thấy, mưa lớn kèm dông lốc sét đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương. Nghiêm trọng nhất là tại tỉnh Quảng Trị, khi nơi đây ghi nhận 1 trường hợp bị chết do sét đánh (cháu Đoàn Minh Giang – học sinh lớp 10, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ).

Trong khi đó tại tỉnh Nghệ An, 1.660ha lúa bị gãy, đổ. Tại tỉnh Tuyên Quang, 17 nhà dân và 1 nhà văn hóa thôn bị tốc mái; 16,57ha lúa, hoa màu và 108ha cây keo bị gãy, đổ. Tại tỉnh Thái Nguyên, 2 nhà bị tốc mái; 5,9ha cây keo bị gãy đổ; sạt lở tuyến đường liên thôn tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ với khối lượng 2.000m3.

Đặc biệt, tại Hà Nội, trận mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra chiều tối 11/5 đã gây ngập úng 19 điểm. Nhiều cây xanh gãy, đổ và 1 xe ô tô bị cây đổ đề vào trên tuyến đường Phùng Hưng. Giao thông ùn ứ. Người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Hiệp cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, đơn vị đã đôn đốc các địa phương đã tổ chức thăm hỏi hộ gia đình có người thiệt mạng và triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chủ động phòng, chống hiệu quả...

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-va-nhieu-dia-phuong-bi-thiet-hai-do-mua-lon-dong-loc-set-418987.html