Hà Nội và FLC Thanh Hóa giành chiến thắng

Vòng 23 V-League tiếp tục sôi động với các trận đấu diễn ra trong chiều tối 19-9. FLC Thanh Hóa, Hà Nội và Becamex Bình Dương là những đội được hưởng niềm vui chiến thắng, trong khi Hải Phòng hòa Nam Định 1-1.

Hoàng Anh Gia Lai trận thứ 2 liên tiếp để thủng lưới năm bàn thua.

* Trên sân Thanh Hóa, tiền vệ Vũ Minh Tuấn kỷ niệm ngày sinh nhật không thể ngọt ngào hơn khi góp công lớn trong chiến thắng “năm sao” của đội nhà trước cựu vương Quảng Nam. Thiếu vắng tiền đạo chủ lực Rimario trên hàng công do dính án treo giò, cùng với đó là HLV Nguyễn Đức Thắng bị truất quyền chỉ đạo ba trận sau những phát biểu không đúng mực về trọng tài ở trận gặp Nam Định vòng 22, tưởng như FLC Thanh Hóa sẽ gặp nhiều khó khăn trước Quảng Nam.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh có một ngày thi đấu thăng hoa khi không những kìm tỏa rất tốt các mũi tấn công của đội khách mà còn vô cùng chính xác trong từng pha dứt điểm quyết định. Cựu cầu thủ Than Quảng Ninh Vũ Minh Tuấn mở màn cho bữa tiệc bàn thắng với pha thoát xuống rất nhanh rồi chích mũi giày hiểm hóc làm tung lưới Quảng Nam ở phút 31.

Cũng chính tiền vệ sinh năm 1990 này có đường chuyền “dọn cỗ” để Lê Văn Thắng nhân đôi cách biệt cho FLC Thanh Hóa chỉ năm phút sau khi trở lại hiệp 2. Chất lượng đội hình đồng đều và vượt trội giúp FLC Thanh Hóa dù chơi nhàn nhã những vẫn có thêm tới ba bàn thắng nữa do công của ngoại binh Pape Omar (phút 56 và 78) và Văn Thắng (phút 90+1).

Thắng trận 5-0, FLC Thanh Hóa “đòi lại” vị trí thứ 3 từ tay Sông Lam Nghệ An - cũng là đối thủ của đội bóng xứ Thanh ở trận đấu quyết định vị trí trong top 3 cuối mùa ở vòng 24 tới.

* Trên sân Pleiku, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai nhận trận thua thứ 3 liên tiếp từ khi V-League trở lại, cũng là trận đấu thứ 2 họ thủng lưới tới năm bàn (để thua 13 bàn chỉ sau ba trận). Hàng công đội bóng phố núi vẫn thi đấu khá tốt, tuy nhiên những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự một lần nữa “làm hại” Hoàng Anh Gia Lai.

Đội chủ nhà để Hà Nội dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và ghi tới bốn bàn ngay trong hiệp 1, trong đó có cú đúp của tiền đạo dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mùa này Oseni Ganiyu. Tuy nhiên, đội bóng phố núi cũng cho thấy quyết tâm cao khi liên tiếp gỡ lại ba bàn thắng nhờ công của Zeba Josip (phút 43), Công Phượng (phút 52) và Việt Hưng (phút 69). Thế nhưng pha đánh đầu ấn định tỷ số 5-3 ở phút 71 của Văn Hậu đã “nhấn chìm” mọi nỗ lực có điểm của đội chủ sân Pleiku. Hà Nội thắng chung cuộc 5-3.

* Hai cuộc so tài còn lại có sự góp mặt của hai đội cuối bảng kết thúc mà không có nhiều bàn thắng. Becamex Bình Dương vượt qua XSKT Cần Thơ 1-0 với pha lập công duy nhất của Tiến Linh, trong khi Hải Phòng chia điểm với Nam Định sau trận hòa 1-1.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37666502-ha-noi-va-flc-thanh-hoa-gianh-chien-thang.html